Đâm chết bạn trai của vợ cũ, lãnh án chung thân

28/06/2017 14:53 GMT+7

Thấy vợ cũ đi cùng bạn trai, sẵn bực tức vì mâu thuẫn trước đó, Đông rượt đuổi rồi đâm chết bạn trai của vợ cũ. Đông nhận mức án chung thân về tội 'giết người'.

* Giết người sau chầu rượu
Ngày 28.6, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thanh Đông (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, H.Châu Thành, Hậu Giang) mức án chung thân về tội "giết người", 1 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là chung thân.
Bị cáo Đông đang chờ nghe tuyên án sáng 28.6 Ảnh: Mai Trâm
Theo cáo trạng, tháng 11.2016, vợ chồng Đông ly hôn. Trong số tài sản chung có 1 xe máy do vợ Đông đứng tên, nhưng Đông đang sử dụng. Nhiều lần Đông yêu cầu vợ cũ đưa giấy tờ xe để Đông bán xe, nhưng vợ cũ không đồng ý, khiến Đông bực tức.
Khoảng 19 giờ ngày 14.2, khi thấy anh Dương Văn Kháng chở vợ cũ của Đông đi chơi, Đông đuổi theo. Đến khu vực 1, P.An Bình (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), Đông đuổi kịp, chặn đầu xe anh Kháng. Giữa Kháng và Đông xảy ra cự cãi. Đông dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Kháng làm anh gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện sau đó.
Anh Nguyễn Thái Hoàng, nhà ở gần đó, chạy ra can ngăn cũng bị Đông đâm 1 nhát vào bụng, nhưng may mắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Đông bỏ trốn, đến ngày 15.2 thì ra đầu thú .
* Ngày 28.6, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 29.9.2016, sau khi uống rượu, Nguyễn Ca Sơn (34 tuổi) và Nguyễn Ngọc Dân (26 tuổi, cả hai cùng ngụ ở xã Phước Thuận, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) đi bộ trên đường Lê Duẩn (TP.Phan Rang - Tháp Chàm).
Bị cáo Dân (bên trái) và Sơn tại phiên tòa Ảnh: Thiện Nhân
Lúc này, Nguyễn Út (20 tuổi, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) chạy xe máy đến gây chuyện rồi bóp cổ Sơn khiến 2 bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Sơn rút con dao nhọn ở thắt lưng đâm hai nhát vào người Út. Út bỏ chạy thì Dân rượt theo, dùng đá ném Út.
Út sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. HĐXX tuyên phạt Sơn 19 năm tù, Dân 17 năm tù cùng về tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.