Đâm chết bạn gái rồi nhắn địa điểm cho gia đình nhận xác

02/03/2015 17:43 GMT+7

(TNO) Ngày 2.3, Công an tỉnh Bình Định đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nghi can Đ.D.T (19 tuổi, trú tại Bình Định) để phục vụ cho công tác điều tra vụ án mạng mà nạn nhân là chị P.T.K (19 tuổi, trú tại thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), sinh viên năm nhất ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

(TNO) Ngày 2.3, Công an tỉnh Bình Định đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nghi can Đ.D.T (19 tuổi, trú tại Bình Định) để phục vụ cho công tác điều tra vụ án mạng mà nạn nhân là chị P.T.K (19 tuổi, trú tại thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), sinh viên năm nhất ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án - Ảnh: Lê Minh
Kết quả khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Bình Định xác định chị K. có nhiều vết thương ở vùng má, vùng ngực và hõm nách, vùng giữa lưng. Trong đó, có 6 vết thương ở vùng ngực đều xuyên qua lồng ngực. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do thủng phổi gây tràn dịch màn phổi, suy hô hấp.
Trước đó, thi thể chị K. được người dân địa phương phát hiện tại khe suối trong rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân) trong thời kỳ bị phân hủy vào sáng 28.2 nên đã báo với các cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra ban đầu cho biết, chiều ngày 25.2, K. đi chơi với bạn trai là Đ.D.T nhưng sau đó không về nhà nên gia đình đã đi tìm và báo cáo sự việc cho Công an xã Nhơn Lộc.
Sáng 28.2, một người bạn của K. và T. nhận được tin nhắn của T. có nội dung: Nhờ nhắn người nhà của K. đến rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc để nhận xác K.
Cơ quan chức năng xác định T. là nghi phạm trong vụ án mạng. Hiện T. đã bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.