Đảm bảo tốt an ninh trật tự để phát triển

03/05/2014 00:00 GMT+7

Đó là ý kiến chỉ đạo của đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam vào sáng qua 2.5.

Đảm bảo tốt an ninh trật tự để phát triển

Du khách ở Hội An, Quảng Nam - Ảnh: Bạch Dương

Theo đại tướng, một trong những yếu tố để phát triển là phải đảm bảo thật tốt an ninh trật tự. “Nếu trật tự không đảm bảo, ví dụ như ở khu du lịch để xảy ra trộm cắp vặt, mất trật tự công cộng, tội phạm đe dọa khách du lịch... thì làm sao người ta đến. Cho nên, việc đảm bảo an ninh trật tự ở các khu tập trung đông người, các khu du lịch, các nơi thu hút khách, kể cả đô thị và nông thôn là hết sức quan trọng...”, đại tướng nói và đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an tỉnh phải hết sức quan tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp, các phương án, kế hoạch để làm sao luôn chủ động, luôn kiểm soát tình hình. “Công tác của công an phải thật sự phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không thể tách rời cái đó được...”, đại tướng Quang nhấn mạnh.

Liên quan đến việc phát triển du lịch, theo đánh giá của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Quảng Nam có tiềm năng du lịch lớn, có phố cổ Hội An là nơi nổi tiếng thế giới, thu hút nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Do đó, phải cố gắng phát triển dịch vụ du lịch, có những sản phẩm để bán cho du khách và thu được tiền. “Báo chí vừa qua có nêu việc này việc khác, chuyện đó thì mình phải nghiêm túc xem xét. Cái gì đúng thì mình làm tiếp, cái gì không đúng thì mình điều chỉnh thôi...”, đại tướng nhắc nhở. Ngoài ra, Quảng Nam cũng cần chú trọng đến việc khai thác du lịch biển và du lịch tâm linh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh kiến nghị Bộ Công an quan tâm tăng cường lực lượng của bộ, trang thiết bị, phương tiện để giúp tỉnh mở các đợt cao điểm ra quân kiểm tra; hỗ trợ các phương tiện trong công tác PCCC và phòng chống bạo loạn, gây rối an ninh trật tự... Đại tướng Trần Đại Quang cho biết những kiến nghị của Quảng Nam là xác đáng và sẽ làm việc cụ thể với Công an tỉnh để triển khai những phần việc nằm trong thẩm quyền của Bộ. Trước thông tin 2 dự án thi công, mở rộng QL1 và đường cao tốc đi qua địa bàn đang vướng các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an tỉnh nắm chắc tình hình, phối hợp với các ngành để tham mưu cấp ủy chính quyền nhằm giải quyết hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. “Làm sao phải giải quyết từ cơ sở các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để lan rộng, phức tạp kéo dài...”, đại tướng nói.

Hoàng Sơn

>> Hội An chấn chỉnh du lịch lưu trú
>> Thu phí tham quan phố cổ Hội An: Cần thuận lợi cho du khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.