Đâm bạn trai vì dám ăn hết khoai tây chiên

09/01/2017 21:02 GMT+7

Tòa án vừa tuyên phạt một phụ nữ 34 tuổi 26 tuần tù giam vì đã đâm bạn trai trong cơn giận sau khi anh này ăn hết khoai tây chiên.

Vụ việc xảy ra vào tháng 11.2016 khi Dianne Margaret Clayton và bạn trai Simon Hill (sống tại TP.Blackburn, hạt Lancashire, Anh) đến nhà một người bạn và đã uống rượu trước khi cãi nhau vì Hill đã ăn hết khoai tây chiên tại nhà, theo tờ Metro.
Clayton đã tức giận và dùng một con dao làm bếp đâm vào vai bạn trai.
Công tố viên Parveen Akhtar xác nhận nguyên nhân của vụ hành hung là do Clayton đã nổi giận vì anh ta ăn hết khoai tây chiên. “Cô ấy đã tát vào mặt trước khi vào nhà bếp lấy con dao và đâm anh ta bị thương nhẹ”, bà nói.
Hai người sau đó về nhà nhưng anh Hill đã trở lại nhà người bạn ở qua đêm do lo sợ có thể lại bị bạn gái tấn công.
Bà Akhtar cho biết sáng hôm sau cô ta quay lại và tiếp tục hành hung khiến anh bạn trai bị thương thêm ở tay.
Clayton đã nhận tội hành hung bạn trai. Tuy nhiên, luật sư của cô là Richard Prew cho biết Clayton không nhớ gì nhiều về vụ việc vì cô ta đã uống say. “Cô ta cũng bị thương nhẹ mà không nhớ là do đâu”, ông Prew nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.