Đắk Nông: Phát hiện người đàn ông trồng cần sa trong vườn tiêu để gà ăn

21/01/2022 12:42 GMT+7

Qua kiểm tra, Công an H.Đắk Song (Đắk Nông) phát hiện một vụ trồng cần sa trong vườn tiêu. Bước đầu đối tượng khai nhận trồng cần sa để phục vụ chăn nuôi.

Ngày 21.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song (Đắk Nông) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một vụ trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn huyện.

Nhiều cây cần sa được trồng trong vườn tiêu

CTV

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an H.Đắk Song đã kiểm tra và phát hiện tại khu vực vườn rẫy của ông Trần Mạnh Lễ, (49 tuổi, trú tại xã Nâm N’Jang) đang trồng 120 cây cần sa trái phép xen lẫn trong vườn tiêu. Chiều cao của cây cần sa khoảng từ 30 - 120 cm.

Chiều cao của cây cần sa trong vườn khoảng từ 30 - 120 cm

CTV

Qua làm việc, ông Lễ khai nhận trước đó đã được một người đàn ông ở Đắk Lắk (chưa xác định nhân thân lai lịch) cho cây giống mang về trồng để chăn nuôi heo, gà… Công an H.Đắk Song đã lập biên bản vụ việc, thu giữ toàn bộ số cây cần sa, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.