Đắk Nông: Nhiều hộ dân lấn chiếm đất gần hang động núi lửa Chư Bluk

Thanh Quân
Thanh Quân
30/03/2022 17:33 GMT+7

Trước tình trạng người dân liên tục lấn chiếm đất ở gần hang động núi lửa Chư Bluk (xã Buôn Choáh), UBND H.Krông Nô đã thành lập đoàn kiểm tra về tình tình hình, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp tại xã Buôn Choáh.

Ngày 30.3, UBND H.Krông Nô (Đắk Nông) cho biết đã có kết luận về kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và kiểm tra việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại xã Buôn Choáh, H.Krông Nô.

Người dân tự ý san ủi trên phần đất do Công ty CP đầu tư Phú Gia Phát quản lý
THANH QUÂN

Trước đó, UBND H.Krông Nô đã tổ chức kiểm tra tại tiểu khu 1260, thuộc quản lý của Công ty CP đầu tư Phú Gia Phát (TP.HCM) và tiểu khu 1248 thuộc quản lý của UBND xã Buôn Choáh. Đoàn công tác phát hiện 12 hộ dân tự ý lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp; trên diện tích này có 12 căn nhà được xây dựng trái phép.

Đoàn công tác nhận thấy, trong thời gian qua, công tác phối hợp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Buôn Choáh giữa các đơn vị liên quan không thường xuyên, từ đó để xảy ra tình trạng một số người dân có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp. UBND H.Krông Nô yêu cầu UBND xã Buôn Choáh, Công ty CP Phú Gia Phát chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo về triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, quản lý đất lâm nghiệp…

Đối với các trường hợp xây dựng nhà trái phép, UBND H.Krông Nô yêu cầu hai đơn vị trên thực hiện rà soát từng trường hợp, tuyên truyền vận động người dân tự phá dỡ, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế. Việc tháo dỡ và khắc phục hậu quả phải hoàn thành trong tháng 4.2022.

Xã Buôn Choáh, H.Krông Nô có khoảng 3.000 ha đất lâm nghiệp, hầu hết đều nằm bao quanh Khu vực hang động núi lửa Chư Bluk. Gần đây, một số người dân tự ý cải tạo đất đai, xây nhà kiên cố, tình trạng này đang ảnh hưởng đến hiện trạng nguyên sơ của hang động núi lửa.

Hang động núi lửa Chư Bluk, thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, có giá trị to lớn về mặt di sản địa chất, văn hóa... Đây là khu vực chính của Công viên địa chất Đắk Nông đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7.2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.