Đắk Nông kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

06/07/2018 08:45 GMT+7

Ngày 5.7, tin từ Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo cấp huyện, sở, ngành.

Theo đó, kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2008 - 2013, 2013 - 2015, 2015 - 2020 đối với ông Trần Đình Mạnh, Phó giám đốc Sở KH-CN, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND H.Tuy Đức do thiếu trách nhiệm, để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm lĩnh vực quản lý đất đai.
Ông Phạm Đặng Quang, Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Đăk G’Long, bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015 do để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong giao đất, giao rừng, quản lý - bảo vệ rừng.
Ông Hoàng Duy Chuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đăk G’Long, bị kỷ luật cảnh cáo.
Các ông K'Bốt, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức và ông Đoàn Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Nông, bị kỷ luật khiển trách do liên quan đến việc nhận rừng không đúng đối tượng…
Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã Phan Hữu Quyền (43 tuổi) và Lê Văn Chính (49 tuổi, cùng trú TT.Ea T’ling, H.Cư Jút, Đắk Nông).
Đây là hai đối tượng liên quan đường dây khai thác, kinh doanh gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (50 tuổi, còn gọi Phượng “râu”, trú H.Cư Jút) đang bị điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.