Đắk Nông: Khởi tố vụ án vô cớ đánh, tạt nước sôi vào người nạn nhân

Thanh Quân
Thanh Quân
01/12/2021 18:33 GMT+7

Ngày 1.12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an H.Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc nạn nhân bị đánh, tạt nước sôi tại TT.Đắk Mil (H.Đắk Mil).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 19.10, anh Hồ Hữu Phước (34 tuổi, tại P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị Nguyễn Khắc Dân (27 tuổi, H.Đắk Mil, Đắk Nông) đánh và lấy nước sôi tạt vào người khiến nạn nhân bị bỏng phải nhập viện điều trị.

Anh Hồ Hữu Phước bị thương và bỏng nặng sau khi bị hành hung

CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Hồ Hữu Phước lái xe ô tô chở hàng từ TP.Buôn Ma Thuột đi TP.HCM. Khi đến địa bàn H.Đắk Mil, anh Phước dừng ăn khuya. Khi đang ăn, anh Phước bị Dân dùng xe máy lao vào người nên ngã xuống vỉa hè.

Tiếp đó, Dân liên tục đấm, đá anh Phước và lấy nồi nước sôi đang luộc trứng của chủ quán tạt vào người anh Phước. Sau vụ việc, anh Phước phải nhập viện vì bị thương và bỏng.

Hiện trường vụ anh Hồ Hữu Phước bị hành hung

CẮT TỪ VIDEO

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an H.Đắk Mil lập tức điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, Dân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo Cơ quan công an, hành vi của Dân là đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ hung hãn. Tuy nhiên, Dân có biểu hiện nói nhảm, hoang tưởng. Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định vào năm 2019, Dân có đi khám và điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (tỉnh Đồng Nai).

Công an H.Đắk Mil đang đưa Nguyễn Khắc Dân đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc nạn nhân bị đánh và tạt nước sôi đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.