Đắk Nông: Khởi tố, bắt giam một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

01/09/2023 13:19 GMT+7

Biết được việc một người dân ở H.Đắk Mil (Đắk Nông) chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, một phóng viên đã gặp và yêu cầu người này đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Ngày 1.9, Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Vương (34 tuổi, ngụ TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông), để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vương là phóng viên Văn phòng Nam miền Trung và Tây nguyên của một tờ báo T.Ư đóng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 7, sau khi biết được việc ông N.H.Q (ngụ H.Đắk Mil) chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất nên Lê Hữu Vương đã gặp và yêu cầu ông Q. đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng báo. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, ông Q. đưa cho Vương 2 lần với tổng số tiền 15 triệu đồng cùng một số đồ vật khác.

Khoảng 2 tuần sau, Vương tiếp tục điện thoại yêu cầu ông Q. đưa 150 triệu đồng; đồng thời ấn định thời gian buộc ông Q. phải đưa tiền là ngày 24.8. Sau đó, ông Q. nói với Vương hoàn cảnh gia đình khó khăn thì được Vương giảm xuống còn 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Q. chỉ lo được 10 triệu đồng để đưa trước cho Vương, số còn lại ông Q. "nợ", hứa sẽ chuyển sau. Sau khi bị yêu cầu đưa tiền nhiều lần, ông Q. làm đơn tố cáo sự việc với Công an H.Đắk Mil.

Tiếp nhận đơn, Công an H.Đắk Mil triệu tập Lê Hữu Vương để làm rõ nội dung trong đơn. Sau khi thu thập các tài liệu và củng cố các chứng cứ, ngày 25.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Vương để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vụ phóng viên cưỡng đoạt tài sản của người dân đang được Công an H.Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.