Đắk Nông: Học sinh thiếu sách giáo khoa, phụ huynh chạy hơn 60 km tìm sách

Thanh Quân
Thanh Quân
09/09/2022 17:50 GMT+7

Tỉnh Đắk Nông đang đối mặt tình trạng thiếu sách giáo khoa nghiêm trọng, thiếu nhiều nhất là ở các lớp 3, 7 và 10.

Dù đã bước vào năm học mới nhưng nhiều phụ huynh ở Đắk Nông vẫn đang loay hoay đi mua sách giáo khoa (SGK) cho con.

Trong năm học 2022-2023, nguồn cung cấp SGK ít nên dẫn đến tình trạng thiếu sách trên toàn tỉnh. Nhiều phụ huynh ở huyện phải chạy xe máy hơn 60 km đến TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) để mua sách.

Nhiều học sinh vẫn chưa mua đủ SGK dù đã bước vào năm học mới

THANH QUÂN

Hiện hầu hết nhà sách tại TP.Gia Nghĩa đều tấp nập người ra vào, nhưng ít ai hài lòng khi ra về. Chị Nguyễn Nhã Quyên (P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa) cho biết: “Năm nay con tôi vào lớp 10, đã nhập học được vài hôm nhưng vẫn đang thiếu sách của một số môn. Dù đã đi hết nhà sách này đến nhà sách khác để kiếm nhưng tôi vẫn không thể mua đủ sách cho cháu”.

Không riêng gì chị Quyên, đây là tình trạng chung của rất nhiều phụ huynh. Qua khảo sát một số nhà sách lớn ở tỉnh Đắk Nông, SGK lớp 3, 7 và 10 là thiếu nghiêm trọng nhất. Lý do là các khối lớp này thực hiện thay sách mới trong năm học 2022-2023 nên học sinh không thể tận dụng sách cũ.

Bên cạnh đó, năm nay số lượng học sinh các cấp ở tỉnh Đắk Nông tăng mạnh. Do lo ngại tồn hàng nên các nhà sách không dám nhập nhiều hơn so với những năm trước, dẫn đến nguồn cung giảm.

Để sớm khắc phục tình trạng thiếu SGK, UBND tỉnh Đắk Nông đã nhiều lần chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương có biện pháp hỗ trợ phụ huynh và học sinh.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Năm nay nhiều trường học rất chủ động trong việc hỗ trợ SGK cho học sinh bằng cách huy động sách cũ, nhà hảo tâm… Ngành giáo dục tỉnh rất quan tâm vấn đề này, không để học sinh đến lớp mà không có sách vở để học".

Tuy tỉnh đã có chỉ đạo nhưng thực tế nhiều học sinh ở Đắk Nông hiện vẫn loay hoay đi tìm mua SGK khắp nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.