Đắk Nông chỉ đạo xử nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

18/03/2023 17:01 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phải xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo nội dung công văn 1154/UBND-NNTNMT do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký ban hành ngày 14.3, qua phản ánh của dư luận, hiện nay tại các khu vực thực hiện dự án trên địa bàn các huyện và TP.Gia Nghĩa xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất trái phép; san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Đặc biệt là việc xây dựng, tạo lập công trình, trồng cây trái phép để trục lợi diễn ra thường xuyên, gây khó khăn trong công tác quản lý địa bàn.

Đắk Nông chỉ đạo xử nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nghiệp  - Ảnh 1.

Đổ đất lấn chiếm trái phép tại khu vực P.Nghĩa Phú (TP.Gia Nghĩa)

XUÂN LÂM

Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, TP.Gia Nghĩa phải thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, phải kiên quyết buộc người vi phạm phải khôi phục lại tình trạng đất ban đầu.

Ngoài ra, UBND các huyện và TP.Gia Nghĩa phải bảo vệ, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu vực thực hiện các dự án như: tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua địa bàn tỉnh; dự án đường đạo Gia Nghĩa – Quảng Khê và các dự án đường giao thông trên địa bàn…

Đắk Nông chỉ đạo xử nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nghiệp  - Ảnh 2.

Lấn suối để tạo lập khu vườn "view suối"

XUÂN LÂM

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng bài viết Lấn suối chiếm đất 'tạo view' (ngày 19.2), phản ánh việc dòng suối Đắk R'tih (nằm trên địa bàn P.Nghĩa Phú và P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) bị "bóp nghẹt" bởi một lượng lớn đất đổ xuống. Đáng chú ý, khu vực chân cầu Km11+588 (còn gọi là cầu đường tránh Gia Nghĩa - PV) cũng bị đổ đất lấn chiếm.

Đắk Nông chỉ đạo xử nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nghiệp  - Ảnh 3.

Dấu vết của xe chở đất ra vào tại khu vực cầu đường tránh Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông)

XUÂN LÂM

Trả lời PV Thanh Niên, UBND TP.Gia Nghĩa cho biết sẽ kiểm tra và yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo sự việc; xử lý nghiêm cá nhân vi phạm và yêu cầu khôi phục lại tình trạng đất ban đầu.

Qua báo cáo của chính quyền địa phương, các trường hợp vi phạm đều đã bị lập biên bản xử phạt hành chính trước đó nhưng vẫn tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm. Ngoài cầu đường tránh Gia Nghĩa, khu vực cầu Đắk R'tih (TP.Gia Nghĩa) cũng xảy ra tình trạng san lấp, lấn chiếm đất trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.