Đắk Nông: Bắt nghi phạm lừa nhận tiền để ‘bôi trơn’ làm giấy tờ nhà đất

01/03/2023 15:47 GMT+7

Một nghi phạm giả cán bộ nhà nước, lừa nhận tiền 'bôi trơn' làm các thủ tục giấy tờ nhà đất tại Đắk Nông và Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), cho biết vừa bắt giữ, bàn giao nghi phạm Lê Trần Độ (51 tuổi, quê tỉnh Bình Định) cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an H.Đắk Mil nhận đơn tố giác của người dân về việc bị Lê Trần Độ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức môi giới giải quyết nhanh thủ tục giấy tờ nhà đất.

Đắk Nông: Bắt nghi phạm nhận tiền để ‘bôi trơn’ thủ tục làm giấy tờ nhà đất - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Trần Độ đang chỉ nơi mình nhận tiền của nạn nhân

PHAN BÁ

Theo cơ quan công an, Độ thường xuyên tiếp cận, làm quen với những người đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Độ tự giới thiệu mình là cán bộ nhà nước làm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, có mối quan hệ và có khả năng giải quyết nhanh các thủ tục liên quan giấy tờ nhà đất.

Sau khi nhận được sự tin tưởng, Độ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, là chi phí dùng để "bôi trơn" làm các thủ tục làm giấy tờ nhà đất. Nhận tiền, Độ bỏ trốn hòng chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Đắk Mil bắt khẩn cấp Lê Trần Độ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Độ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Mở rộng điều tra, Công an H.Đắk Mil phát hiện bằng thủ đoạn nêu trên, Lê Trần Độ còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân đang sống tại H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số tiền Độ đã chiếm đoạt của các nạn nhân gần 900 triệu đồng.

Hiện nghi phạm đã được Công an H.Đắk Mil bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phối hợp, tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Trần Độ tại địa bàn Lâm Đồng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.