Đắk Lắk: Xâm hại tình dục trẻ em gia tăng ở mức báo động

21/06/2022 15:45 GMT+7

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng và ở mức báo động.

Ngày 21.6, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa có văn bản đánh giá về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo các cấp, ngành đề ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tình trạng này trong thời gian tới.

Xâm hại tình dục trẻ em gia tăng

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp cho thấy tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng và ở mức báo động…

Đáng nói, sau khi bị xâm hại có những nạn nhân không dám kể về những gì đã xảy ra; nguy cơ sự việc bị lặp đi lặp lại, việc bị tấn công tình dục liên tiếp xảy ra bởi những người thân và có thể diễn ra ở bất kỳ nơi nào, từ trường học hay chính trong ngôi nhà của các em đang ở...

Nghi phạm Mã Văn Thiệt (28 tuổi, trú H.Ea H’leo, Đắk Lắk) bị cơ quan công an khởi tố do quan hệ với bé gái gần 13 tuổi đến có thai, sinh con.

Viện ksnd tỉnh đắk lắk

Thống kê trong 5 năm (từ 2017 - 2021), các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 214 vụ, 229 bị can; truy tố 203 vụ, 228 bị can; xét xử 175 vụ với 220 bị cáo về các tội xâm hại trẻ em. Trong đó, có 190 trường hợp bị xâm hại tình dục, tập trung vào các tội hiếp dâm trẻ em, dâm ô với trẻ em, giao cấu với trẻ… Hậu quả, có 8 trường hợp bị tử vong, 163 trường hợp bị tổn thương bộ phận sinh dục, 13 trường hợp có thai, 7 trường hợp phải bỏ học và 160 trường hợp bị tác động mạnh, mang thương tật về thể chất, tinh thần thường xuyên có thái độ lo sợ, tự ti từ đó làm suy giảm nhận thức và mất năng lực giao tiếp xã hội.

Tuy nhiên, chỉ từ tháng 12.2021 đến tháng 4.2022 (4 tháng), Cơ quan CSĐT hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã phải giải quyết 17 tố giác, tin báo tội phạm; khởi tố điều tra 16 vụ với 16 bị can về các tội xâm phạm tình dục trẻ em.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, số vụ án được khởi tố trong 4 tháng trên chiếm 8,4% số vụ đã khởi tố trong 5 năm qua. Các vụ án xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra ở khắp các địa bàn trong tỉnh nhưng đa phần tập trung tại nông thôn (chiếm 78,6%)...

Kiến nghị các giải pháp phòng ngừa

Để đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm hạn chế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, nghiên cứu, chỉ đạo các cấp, ngành đề ra các giải pháp phòng ngừa.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái…

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình của tỉnh đối với công tác xây dựng gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình để ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Nâng cao năng lực và trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực tình dục các cấp; kiện toàn lại đội ngũ các cán bộ, cộng tác viên làm công tác truyền thông về dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở…

Viện KSND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần phân công một đơn vị cụ thể phối hợp xây dựng website hoặc ứng dụng điện thoại với nội dung “một không gian mạng” chứa các kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em nói riêng; về tăng cường sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ nói chung; hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng internet an toàn…

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD-ĐT đưa vào khung chương trình học của nhà trường, bắt đầu từ cấp tiểu học để các cháu được trang bị vốn kiến thức cơ bản để tự bảo vệ chính mình, bảo đảm có thể xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em bởi chính các em…

Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh và tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh nhạy cảm như karaoke, massage, khách sạn… và các ấn phẩm nhập khẩu, loại hình vui chơi giải trí liên quan, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm có thể tác động làm nảy sinh tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.