Đắk Lắk: Truy nã nghi can cầm đầu đường dây sản xuất cần sa 'công nghệ cao'

02/11/2021 15:56 GMT+7

Để phục vụ trồng cần sa trái phép, Hồ Thanh Phong xây dựng một phòng kín trang bị nhiều đèn led, quạt gió, máy điều hòa nhiệt độ chăm sóc cây cần sa mới ươm.

Liên quan vụ triệt phá đường dây trồng, mua bán cần sa trái phép tại TP.Buôn Ma Thuột, ngày 2.11, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồ Thanh Phong (42 tuổi, trú xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Phong được xác định là nghi can cầm đầu trong đường dây trồng, mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở Đắk Lắk.

Phòng ươm cần sa "công nghệ cao" của Phong được trang bị đèn led, quạt gió, điều hòa...

công an cung cấp

Trước đó, đầu tháng 4.2021, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tập kích 5 điểm trồng cây cần sa lớn trên địa bàn xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột; thu giữ tổng cộng 1.910 cây cần sa tươi và 78,2 kg cần sa khô.

Trong khu vực trồng cần sa, công an còn phát hiện tại rẫy của nhà Hồ Thanh Phong xây dựng một phòng kín có trang bị 13 hộp đèn led chiếu tia cực tím, 5 quạt gió treo tường, 2 máy điều hòa nhiệt độ để chăm sóc cây cần sa mới ươm.

Bước đầu, công an làm rõ Phong là người đã tổ chức trồng cần sa trái phép tại các điểm trên. Cần sa được thu hoạch, đưa về rẫy của Phong để phơi sấy, đóng gói, được Phong liên hệ bán cho 1 người ở TP.HCM.

Công an thu giữ lượng lớn cần sa khô đóng gói do đường dây của Hồ Thanh Phong sản xuất

Công an cung cấp

Tại thời điểm triệt phá các điểm trồng cần sa nói trên, Phong không có mặt ở nhà. Cơ quan điều tra đã đến nhà Phong tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phong về hành vi trồng cây cần sa, mua bán trái phép chất ma túy.

Do đến nay Phong vẫn chưa về nhà và đến công an trình diện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Phong.

Liên quan đến đường dây trồng, mua bán cần sa quy mô lớn trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm cùng trú TP.Buôn Ma Thuột, gồm: Hồ Thanh Song (35 tuổi) và Văn Đức Tình (32 tuổi) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Đỗ Thanh Toản (36 tuổi) về hành vi trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Sơn Dương (30 tuổi) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.