Đắk Lắk: Triển khai mô hình tổ liên gia PCCC, lắp chuông báo cháy tận nhà

21/11/2022 14:32 GMT+7

Nhờ có tổ liên gia PCCC, nhiều hộ dân tại xã Pơng Đrang (H.Krông Búk, Đắk Lắk ) cho biết yên tâm hơn trước trong việc PCCC.

Ngày 21.11, Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa triển khai 2 mô hình “tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” (PCCC) tại các điểm dân cư đông đúc ven QL14, thuộc địa bàn xã Pơng Drang.

Theo đó, mỗi tổ gồm từ 5 - 15 hộ gia đình liền kề cùng tham gia. Mỗi hộ được bố trí 1 chuông báo cháy, 2 nút nhấn báo cháy (gồm 1 chiếc lắp ngoài nhà và 1 chiếc lắp trong nhà).

Nút báo cháy tại một hộ gia đình trong tổ liên gia PCCC ở xã Pơng Đrang

hoàng bình

Hệ thống chuông báo cháy của các hộ gia đình trong mỗi tổ được liên kết với nhau, khi một hộ nhấn chuông, tất cả đều nghe. Mỗi gia đình còn được trang bị bình chữa cháy xách tay và dụng cụ phá dỡ như xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu… nhằm thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ về PCCC.

Ông Nguyễn Minh Hiền, hộ kinh doanh đồ nhựa ở xã Pơng Drang, cho biết, bất kỳ ai phát hiện cháy cũng có thể nhấn chuông, báo động. “Trước đây, lỡ có cháy, người ta đập cửa hay gọi ở ngoài mình không nghe. Còn giờ hệ thống báo động lắp vô tận giường, chỉ cần ai nhấn chuông là dậy thôi”, ông Hiền chia sẻ.

Mô hình tổ liên gia PCCC tại xã Pơng Đrang nhận được phản hồi tích cực của người dân

hoàng bình

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an H.Krông Búk, cho biết trong năm nay xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành nên đơn vị thống nhất thực hiện thí điểm 2 mô hình tổ liên gia PCCC trên địa bàn, nhận được phản hồi tích cực từ người dân.

Theo trung tá Tuấn, chi phí lắp đặt hệ thống báo động cho mỗi mô hình tổ liên gia PCCC khoảng 10 triệu đồng. Thời gian tới, Công an H.Krông Búk sẽ triển khai mô hình tổ liên gia PCCC đến tất cả các xã trên địa bàn huyện. “Chúng tôi đang nghiên cứu, tìm hiểu để đề xuất đưa tiếng kẻng vào mô hình PCCC tại những xã vùng sâu vì ở đó dân cư ở xa nhau, việc lắp đặt, kéo dây rất khó khăn, tốn kém”, trung tá Tuấn nói.

Cũng theo trung tá Tuấn, việc triển khai mô hình tổ liên gia PCCC sẽ nâng cao ý thức người dân trong việc PCCC, từng bước tiến tới chuẩn hóa công tác PCCC, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.