Đắk Lắk: Tiếp tục cách ly, giám sát người dự tiệc cưới với BN Covid-19 thứ 416

27/07/2020 14:55 GMT+7

Một người ở Đắk Lắk từng dự chung tiệc cưới với bệnh nhân Covid-19 thứ 416 tại Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe .

Liên quan đến việc cách ly một người trở về từ Đà Nẵng, ngày 27.7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết vừa nhận được thông báo xét nghiệm Covid-19 lần đầu của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đối với trường hợp anh N.Đ.C.T. (29 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Theo đó, anh T. âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, anh T. vẫn tiếp tục được cách ly, giám sát tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên theo quy định.

Sáng 27.7: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, BN416 và BN418 vẫn diễn biến nặng

Trước đó, vào ngày 18.7, anh T. đến Đà Nẵng, dự tiệc cưới tại nhà hàng For You Palace (cùng đám cưới với bệnh nhân Covid-19 thứ 416 tại Đà Nẵng) và đi Hội An (Quảng Nam) chơi.
Tối 20.7, anh T. lên xe khách Thái Sơn về lại Đắk Lắk và đón taxi về nhà. Từ 21.7 đến nay, anh T. đi làm bình thường tại một ngân hàng ở TP.Buôn Ma Thuột và tiếp xúc với rất nhiều người.
Đến chiều 26.7, anh T. đến BVĐK vùng Tây Nguyên tiến hành cách ly. Hiện tại, anh T. và người nhà đều bình thường, không có triệu chứng gì về đường hô hấp.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngày 27.7, Sở Y tế Đắk Lắk đã có công văn đề nghị Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thống kê danh sách giáo viên, nhân viên của các trường có tham quan du lịch đến TP.Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 17.7 đến nay.
Trong đó, các trường do Sở GD-ĐT quản lý, gửi danh sách về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk; đối với các trường do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, gửi danh sách về Trung tâm y tế trên địa bàn, đều trước ngày 29.7.
Ngoài ra, Sở Y tế Đắk Lắk cũng đề nghị Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách triển khai ngay việc kê khai y tế (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) đối với tất cả các hành khách từ TP.Đà Nẵng về Đắk Lắk từ ngày 25.7 và gửi danh sách về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vào lúc 14 giờ hàng ngày, để kịp thời tổng hợp thông báo đến các địa phương, tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe các trường hợp này tại nhà đủ 14 ngày.
Đối với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị triển khai ngay việc khai báo y tế (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) đối với tất cả các hành khách từ TP.Đà Nẵng về Đắk Lắk từ ngày 25.7 và gửi danh sách về Trung tâm kiểm soát bệnh tật vào lúc 14 giờ hàng ngày, để kịp thời tổng hợp thông báo đến các địa phương, tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe các trường hợp này tại nhà đủ 14 ngày.

Đà Nẵng thêm 12 ca nghi nhiễm Covid-19, thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.