Đắk Lắk: Sau chầu nhậu và múa võ, ẩu đả khiến một người tử vong

12/04/2023 17:34 GMT+7

Ngày 12.4, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ Trần Văn Nam (47 tuổi, trú xã Ea Toh, H.Krông Năng, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nam được xác định là nghi can liên quan cái chết của anh B.H.Q (46 tuổi, trú cùng xã Ea Toh).

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 10.4, một nhóm người trong đó có Nam, anh Trần Văn Đàn (em trai Nam, 44 tuổi) và anh H.H.Q, đến nhậu tại nhà một phụ nữ ở thôn Tân Kỳ, xã Ea Toh.

Đắk Lắk: Sau chầu nhậu và múa võ, ẩu đả khiến một người tử vong  - Ảnh 1.

Công an bắt giữ Trần Văn Nam để điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Sau chầu nhậu, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đàn và anh Q. thách nhau ra múa võ giữa sân để xem ai giỏi hơn. Sau đó, anh Đàn ra lấy xe máy để về nhà nhưng khi đưa mũ bảo hiểm lên đội thì vô tình trúng vào người anh Q. Bực tức, anh Q. giật lấy mũ bảo hiểm đánh vào mặt anh Đàn.

Nghe ồn ào, Nam đi ra xem thì bị anh Q. dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào vai. Bị đánh đau, Nam phản ứng dùng tay đấm vào miệng anh Q. làm rách da, chảy máu. Tiếp đó, Nam lấy một khúc cây đánh vào đầu anh Q. làm nạn nhân ngã sấp xuống nền sân xi măng.

Sau khi gây án, Nam bỏ về nhà, còn anh Q. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đến 10 giờ ngày 11.4 thì tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xác định anh Q. tử vong do vỡ sọ, dập não dẫn đến suy hô hấp, tuần hoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.