Đắk Lắk: Kiến nghị thanh tra toàn diện Công ty CP cà phê Thắng Lợi

17/08/2023 17:52 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra toàn diện tại Công ty CP cà phê Thắng Lợi.

Ngày 17.8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức đối thoại với người nhận khoán thuộc Công ty CP cà phê Thắng Lợi (gọi tắt là Công ty Thắng Lợi, trụ sở xã Hòa Đông, H.Krông Pắk, Đắk Lắk). Dự đối thoại còn có Ban Tiếp công dân T.Ư thuộc Thanh tra Chính phủ, đại diện Bộ TN-MT.

Buổi đối thoại được thực hiện công khai tại trụ sở công ty, thu hút hàng ngàn người tham dự. Trước việc người tham gia quá đông, lực lượng chức năng đã bố trí 2 màn hình led bên ngoài để bà con tiện theo dõi nội dung buổi đối thoại.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đối thoại với dân về vướng mắc nhận khoán đất cà phê - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đứng), đối thoại với người dân

HOÀNG BÌNH

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân kiến nghị 3 vấn đề chính. Thứ nhất, người dân mong muốn Công ty Thắng Lợi trả lại hơn 600 ha đất liên kết trồng cà phê về cho địa phương quản lý. Sau đó, địa phương thực hiện các thủ tục giao đất, cấp sổ đỏ cho người dân.

Thứ hai, người dân mong muốn Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra lại toàn diện tại Công ty Thắng Lợi để phát hiện, xử lý những vấn đề còn tồn đọng tại đây.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đối thoại với dân về vướng mắc nhận khoán đất cà phê - Ảnh 2.

Đại diện người dân phản ánh các vấn đề với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

HOÀNG BÌNH

Thứ ba, người dân muốn các cấp, ngành làm rõ việc cổ phần hóa của Công ty Thắng Lợi, làm rõ các sai phạm khi công ty đưa cả diện tích và tài sản trên phần đất liên kết vào cổ phần để chuyển nhượng cổ phần, gây hoang mang dư luận.

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, phân tích của các sở, ngành, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vì lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước chưa được giải quyết phù hợp, dẫn đến việc bà con khiếu nại, phải có buổi đối thoại hôm nay.

Theo ông Phạm Ngọc Nghị, về diện tích đất hơn 600 ha, công ty và người dân đều cho rằng mình tự khai hoang nhưng không ai có bằng chứng. Do đó, việc này cần thêm thời gian để làm rõ. Vì không làm rõ thì không ai chứng minh được, không thể giải quyết trọn vẹn.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đối thoại với dân về vướng mắc nhận khoán đất cà phê - Ảnh 3.

Đông đảo người dân theo dõi buổi đối thoại qua màn hình

HOÀNG BÌNH

Đối với vấn đề người dân phản ánh công ty cổ phần hóa sai, ông Nghị cho biết sẽ đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc, thanh tra toàn diện tại Công ty Thắng Lợi. "Tôi sẽ đăng ký và trực tiếp đi để báo cáo, kiến nghị Thanh tra Chính phủ làm việc, thanh tra toàn diện tại Công ty Thắng Lợi. Coi như buổi đối thoại hôm nay, tôi chấp nhận một phần kiến nghị của bà con rồi", ông Nghị nói.

Đại diện Bộ TN-MT cho rằng, yêu cầu của bà con thì khó cho tỉnh vì đất đã giao cho công ty, không có lý do nào để thu hồi, bàn giao và cấp sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, về nguồn gốc đất, về những vấn đề trong việc nhận khoán, cổ phần hóa, những cái gì chưa rõ thì cần thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Mấu chốt là phải làm rõ trên diện tích hơn 600 ha đất liên kết quyền lợi của bà con đến đâu.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân T.Ư cho biết, với những ý kiến của các bên, buổi đối thoại hôm nay chưa thể trả lời thỏa đáng cho bà con. Bởi lẽ, vụ việc liên quan đến nguồn gốc đất đai, trải qua nhiều giai đoạn.

Theo ông Điệp, công ty nên xác định bà con là tương lai, là người nhà của mình, những người làm nên năng suất, lợi nhuận cho công ty. Ngược lại, bà con cũng không nên đẩy sự việc trở nên căng thẳng. Nếu người dân không hợp tác, khi công ty phá sản thì đất sẽ bị thu hồi, đem bán đấu giá. Khi đó, người dân mới thực sự bị ảnh hưởng quyền lợi.

Ông Điệp cũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk rà soát, thu thập các hồ sơ, kiến nghị của bà con liên quan đến các vấn đề tại Công ty Thắng Lợi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.

"Tôi sẽ báo cáo lại Tổng thanh tra Chính phủ nội dung ý kiến của bà con. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc, thanh tra toàn diện tại Công ty cà phê Thắng Lợi", ông Điệp nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.