Đắk Lắk: Hỗ trợ người lao động quay lại các tỉnh phía nam làm việc

13/11/2021 11:26 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk lập phương án hỗ trợ người lao động về quê tránh dịch Covid-19 có nguyện vọng quay lại các tỉnh phía nam làm việc, hoặc tìm việc làm ở địa phương.

Ngày 13.11, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk, cho biết sở này vừa trình UBND tỉnh để xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ người lao động về quê tránh dịch những tháng trước trở lại các tỉnh phía nam làm việc.

Theo ông Thuân, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk có hơn 160.000 người từ các tỉnh phía nam trở về để tránh dịch. Qua thống kê, hơn 40.000 người có nguyện vọng quay lại các tỉnh phía nam làm việc; hơn 11.000 người đăng ký làm việc tại địa phương. Ngoài ra, có khoảng 3.000 người đăng ký không quay lại phía nam, một số ít trường hợp có nguyện vọng học nghề hoặc xuất khẩu lao động ngay tại địa phương.

Nhiều lao động từ các tỉnh thành phía nam về quê ở Đắk Lắk tránh dịch trong những tháng trước

hoàng bình

Cũng theo ông Thuân, đối với số công dân có nguyện vọng quay lại các tỉnh phía nam làm việc, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh tạo những điều kiện để hỗ trợ như: tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19; test nhanh cho những trường hợp đủ điều kiện quay lại các tỉnh trước khi họ lên đường…

Đối với số công dân đăng ký làm việc tại địa phương, Sở đang phối hợp rà soát lại ngành nghề của từng người. Khi có số liệu cụ thể, Sở sẽ yêu cầu Trung tâm giới thiệu việc làm kết nối các công ty, doanh nghiệp tại Đắk Lắk để nắm thông tin và tuyển dụng. Đối với người lao động từ các tỉnh phía nam trở về nhưng chưa đăng ký nguyện vọng, Sở đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thống kê số liệu để lên kế hoạch hỗ trợ.

Ông Thuân cho biết thêm, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở LĐ-TB-XH tham mưu thành lập tổ công tác làm việc với các tỉnh phía nam để tìm phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động. “Sở sẽ có kế hoạch làm việc với các tỉnh phía Nam. Quan trọng là phải thống kê xem hiện nay số lao động trở về tránh dịch có nhu cầu làm ngành nghề gì mới tổ chức giúp công dân quay lại làm việc một cách hiệu quả được”, ông Thuân trao đổi.

Covid-19 sáng 13.11: 1.009.879 ca nhiễm, 856.211 ca khỏi | Dịch bệnh tại TP.HCM vẫn đang rất nóng

Theo tìm hiểu, hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 10.000 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp đang hoạt động nhưng đa số đều có quy mô nhỏ, chưa thu hút được nhiều lao động.

Ông Trần Đức Quang, Phó giám đốc khu công nghiệp Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho hay hiện chỉ có khoảng 2.500 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp này. Theo ông Quang, một công ty của Hàn Quốc đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện dự án nhà máy sản xuất giày da tại khu công nghiệp Hòa Phú nhưng phải cuối năm 2022 mới đi vào hoạt động và thu hút khoảng 5.000 lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.