Đắk Lắk: Hai nhóm hỗn chiến, một người bỏ chạy bị xe tông tử vong

08/01/2022 15:01 GMT+7

Hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trong đêm, khi thấy nhóm kia đông người hơn, nhóm ít người bỏ chạy, trong đó một thanh niên không may bị ô tô tông chết.

Ngày 8.1, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang triệu tập làm việc với hai nhóm thanh thiếu niên liên quan để làm rõ vụ việc đánh nhau khiến 1 người tử vong trong lúc bỏ chạy.

Công an triệu tập hai nhóm thanh thiếu niên để làm rõ vụ hỗn chiến

công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, hai học sinh lớp 10 của hai trường THPT trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột là Lê Trùng Dương và Châu Thành Đạt có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Ngày 4.1, qua mạng xã hội Facebook, Dương và Đạt nhắn tin hẹn nhau đến khu vực trước cổng một trường học ở P.Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột) để “giải quyết mâu thuẫn”.

Tối cùng ngày, nhóm của Dương khoảng 30 người và nhóm của Đạt có 5 người cùng đem theo các hung khí như: dao, gậy gộc, gạch đá đến điểm hẹn lao vào nhau ẩu đả.

Do nhóm của Dương quá đông, nhóm của Đạt thấy yếu thế nên bỏ chạy. Trong khi bị đuổi đánh, một người trong nhóm của Đạt là L.P.P (19 tuổi) chạy ra đường không may bị xe ô tô đang di chuyển tông trúng tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan công an, cả hai nhóm tham gia đánh nhau đều trú trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, độ tuổi từ 16 - 19, trong đó có nhiều học sinh THPT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.