Đắk Lắk: Hai chị em chết đuối khi chơi ở ao nước gần nhà

29/06/2022 19:12 GMT+7

Hai chị em ra ao nước gần nhà để chơi, người nhà đi tìm thì phát hiện cả 2 đuối nước tử vong.

Ngày 29.6, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết (H.Cư M’gar, Đắk Lắk), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ nhỏ là chị em ruột tử vong.

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình 2 cháu nhỏ bị đuối nước

người dân cung cấp

Trước đó, sáng cùng ngày, cháu Chảo Thị H. (4 tuổi) cùng em gái là Chảo Thị N.A (2 tuổi, trú buôn H’Mông, xã Ea Kiết) ra ao nước gần nhà để chơi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu nên đi tìm thì phát hiện cả 2 tử vong dưới ao sâu.

Theo chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai cháu tử vong là con thứ 3 và út trong 4 người con.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, chiều 28.6, xảy ra vụ đuối nước khiến 1 cháu nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu Lò Văn H. (2 tuổi), con trai anh Lò Minh S. (trú thôn Ea Ba, xã Cư Pui, H.Krông Bông, Đắk Lắk). Khi đi cùng 2 anh trai ra cánh đồng lúa gần nhà, cháu H. không may bị trượt chân xuống suối, bị nước cuốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.