Đắk Lắk: H.Cư Kuin sẽ cưỡng chế 64 căn nhà xây trái phép 'đón đầu' dự án

12/05/2022 17:51 GMT+7

Trong tháng 5 này, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) sẽ cưỡng chế, dỡ bỏ 64 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp nhằm 'đón đầu' dự án khu đô thị trên địa bàn.

Ngày 12.5, UBND H.Cư Kuin (Đắk Lắk) tổ chức họp báo về việc cưỡng chế, tháo dỡ 64 căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn 13 và thôn 8, xã Ea Tiêu, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (Công ty cà phê Việt Thắng).

UBND H.Cư Kuin họp báo về việc cưỡng chế 64 căn nhà xây dựng trái phép.

Hoàng bình

Tại buổi họp báo, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND H.Cư Kuin, cho biết từ năm 2017 - 2020, dọc tuyến quốc lộ 27, có 58 hộ đã xây dựng 64 căn nhà trái phép trên đất nông nghiệp do Công ty cà phê Việt Thắng quản lý. Trong đó, có một số trường hợp nhận khoán, một số trường hợp sang nhượng đất trái quy định. Dự kiến, từ ngày 27 - 31.5, UBND H. Cư Kuin sẽ tổ chức 3 đợt cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ 64 công trình nhà ở xây dựng trái phép này.

Theo ông Huy, trong 58 hộ xây dựng nhà ở trái phép nói trên, có 5 người là đảng viên hoặc đã nghỉ hưu, có người đang công tác tại các cơ quan trên địa bàn. Khi cưỡng chế, huyện sẽ xử lý những trường hợp là đảng viên có công trình nhà ở trái phép đầu tiên. Sau cưỡng chế, huyện sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của những cán bộ liên quan trong thời kỳ để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nói trên.

Một trong những khu vực có nhà xây trên đất nông nghiệp ở xã Ea Tiêu sẽ bị cưỡng chế

hoàng bình

Ông Huy nói thêm, trong vụ việc này có trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương từ xã đến huyện và cả Công ty cà phê Việt Thắng. “Đa số hộ dân nhận sang nhượng trái phép, mở quán kinh doanh, chờ cơ hội đất được cấp sổ đỏ, tăng giá trị đất nhằm trục lợi về kinh tế. Đối với vấn đề có cán bộ bảo kê, đến nay huyện chưa phát hiện, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm”, ông Huy trao đổi.

Người dân biết sai nhưng cứ làm để đón đầu dự án

Theo kế hoạch của UBND H.Cư Kuin, sau khi cưỡng chế 64 căn nhà trái phép, huyện sẽ giao lại đất công cho Công ty cà phê Việt Thắng quản lý.

H.Cư Kuin sẽ cưỡng chế tháo dỡ những căn nhà xây trên đất nông nghiệp này

Hoàng bình

Còn ông Lê Huy Oánh, đại diện Công ty cà phê Việt Thắng, cho rằng có thông tin ngoài lề về việc tỉnh sẽ thu hồi đất, giao cho huyện quản lý, cấp sổ đỏ nên xảy ra tình trạng mua bán đất “ngầm”, hoặc thỏa thuận bằng miệng rồi xây nhà trái phép trên đất của công ty. “Người dân biết sai nhưng cứ làm để đón đầu dự án, thấy người này làm, người kia cũng làm, ai cũng xây dựng ban đêm nên khó phát hiện”, ông Oánh thông tin.

Theo thống kê của UBND H.Cư Kuin, hiện có 545 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của 6 công ty cà phê trên địa bàn. Riêng tại Công ty cà phê Việt Thắng có 113 trường hợp.

Nói về việc xử lý các công trình nhà ở trái phép nhằm đảm bảo tính công bằng, ông Võ Tấn Huy cho biết huyện đang xây dựng lộ trình xử lý, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép. Trước mắt, huyện tập trung xử lý 64 căn nhà tại thôn 13 và thôn 8 xã Ea Tiêu để phục vụ cho việc quy hoạch khu đô thị Trung Hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.