Đắk Lắk: Đập kính cửa ô tô, trộm cắp tài sản, giấy tờ rồi đòi tiền chuộc

03/01/2022 10:32 GMT+7

Sau khi đập cửa kính, trộm cắp tài sản, giấy tờ trong xe ô tô của người khác, nam thanh niên để lại số điện thoại để chủ xe liên lạc và trả tiền chuộc.

Ngày 3.1, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị vừa tạm giữ hình sự Phạm Thế Phương (30 tuổi, trú P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) để làm rõ về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Phương bị công an tạm giữ để điều tra

công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân, Phương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong xe ô tô của người dân. Vào ban đêm, Phương rảo quanh các tuyến phố ở Buôn Ma Thuột, tìm đến các xe ô tô đỗ ở vị trí thuận lợi, không khóa cửa để mở cửa xe lấy cắp tài sản bên trong.

Xe nào khóa cửa thì bị Phương lấy đá đập vỡ kính để vào xe lấy tài sản, giấy tờ. Sau đó, Phương ghi số điện thoại (dùng sim rác) của mình vào tờ giấy, để lại trên xe ô tô nhằm để chủ xe liên lạc.

Khi chủ xe gọi điện thoại, Phương đưa ra mức giá để chuộc lại tài sản, giấy tờ. Nếu chủ xe đồng ý thì chuyển tiền cho Phương qua một tài khoản của người khác. Còn tài sản, giấy tờ trộm cắp được Phương trả lại ở một vị trí cố định và hướng dẫn chủ xe đến lấy.

Với thủ đoạn này, nửa cuối tháng 12.2021, Phương thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, giấy tờ trên 5 xe ô tô, cưỡng đoạt hơn 55 triệu đồng của các chủ xe.

Theo cơ quan công an, Phương từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.