Đắk Lắk: Cháy lớn tại một kho kinh doanh đồ nhựa

23/10/2022 15:09 GMT+7

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đội mưa, cắt cửa cuốn để dập đám cháy lớn tại một cơ sở kinh doanh đồ nhựa, thùng xốp trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đến đầu giờ chiều 23.10, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị chức năng phối hợp đã dập tắt đám cháy xảy ra tại một cơ sở kinh doanh phân phối đồ nhựa tiện ích trên địa bàn xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột.

Cơ sở kinh doanh đồ nhựa bốc cháy ngùn ngụt

HOÀNG BÌNH

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, khoảng 10 giờ ngày 23.10, đơn vị nhận được thông tin có vụ cháy bùng phát tại một cơ sở kinh doanh đồ nhựa các loại trên đường 10-3 (thôn 1, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) nên lập tức triển khai các phương án chữa cháy. Theo đó, 8 xe cứu hỏa và khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường dập lửa.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngoài các xe cứu hỏa của lực lượng PCCC một doanh nghiệp quản lý đô thị và môi trường ở TP.Buôn Ma Thuột cũng đưa 3 xe bồn tới hiện trường, liên tục tiếp nước, hỗ trợ công tác cứu hỏa.

Các chiến sĩ cứu hỏa chia thành nhiều tổ, nhóm để tiến vào bên trong khống chế đám cháy

HOÀNG BÌNH

Do cơ sở chứa nhiều hàng hóa là đồ nhựa, giấy dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát, lan nhanh ra khắp kho hàng, tạo thành những cột khói đen bốc lên cao.

Nỗ lực chữa cháy của lực lượng PCCC

HOÀNG BÌNH

Thời điểm xảy ra cháy, mưa lớn gây khó khăn cho việc triển khai chữa cháy của cơ quan chức năng. Ngoài ra, do chủ cơ sở bị cháy không có mặt nên lực lượng PCCC phải cắt cửa cuốn để vào trong phun nước dập lửa, đưa những tài sản, hàng hóa chưa cháy ra ngoài. Đến khoảng 13 giờ ngày 23.10, đám cháy cơ bản được khống chế, không cho lan rộng ra những hộ dân và nhà xưởng gần đó.

Lực lượng chức năng cắt cửa cuốn để vào trong dập lửa

HOÀNG BÌNH

Theo bà V.T.H, chủ cơ sở đồ nhựa trên, nhà riêng của bà ở P.Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột), khi xảy ra vụ cháy, bà không có mặt tại kho hàng. “Kho của tôi có diện tích hơn 500 m2. Ước tính, vụ hỏa hoạn khiến gia đình tôi thiệt hại nhiều tỉ đồng vì trong xưởng có rất nhiều hàng hóa”, bà H. nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.