Đắk Lắk: Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi được nhiều người xin nhận nuôi

01/04/2023 13:04 GMT+7

Nhiều người đã đến đăng ký, xin nhận nuôi một bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Đắk Lắk nhưng chưa được chính quyền địa phương chấp nhận.

Ngày 1.4, ông Hoàng Xuân Hồng, Chủ tịch UBND TT.Quảng Phú (H.Cư Mgar, Đắk Lắk), cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện và đang chăm sóc cho một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo ông Hồng, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định. Sau khi thông tin về cháu bé bị bỏ rơi được lan truyền, nhiều người đã tới đăng ký, xin nhận cháu bé trên về làm con nuôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa đồng ý và đang phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Theo thông báo của UBND TT.Quảng Phú, vào khoảng 4 giờ 30 sáng 31.3, người dân đi tập thể dục đã phát hiện trước một ngôi nhà trên đường Trường Chinh (TDP 7, TT.Quảng Phú) có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nên đưa vào nhà chăm sóc và trình báo chính quyền địa phương.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé nói trên được khoảng 7 ngày tuổi, cân nặng 3kg. Trên người cháu bé được mặc áo len trắng đỏ, bên ngoài quấn một khăn màu nâu nhạt.

UBND TT.Quảng Phú cũng thông báo ai là thân nhân của cháu bé thì đến trụ sở UBND thị trấn để làm thủ tục nhận lại. Nếu quá thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo mà không có thân nhân đến nhận lại cháu, UBND TT.Quảng Phú sẽ làm thủ tục chuyển giao cho nơi nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.