Đắk Lắk: Bắt vụ chở thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn

06/11/2020 10:28 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ vụ vận chuyển bằng xe tải gần 22.000 bao thuốc lá lậu được ngụy trang bằng các thùng mì ăn liền.

Ngày 6.11, Công an TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu được cho là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh..
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TX.Buôn Hồ yêu cầu dừng để kiểm tra một xe tải biển số Đắk Lắk lưu thông hướng Gia Lai đi TP.Buôn Ma Thuột.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 44 thùng các tông đựng thuốc lá được ngụy trang bên ngoài bằng các thùng mì ăn liền; qua kiểm đếm tổng cộng gần 22.000 bao thuốc lá các loại có nguồn gốc ngoại nhập.
 Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe tải là ông Trương Quốc Vân (48 tuổi, trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên. Đây được xem là số thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên địa bàn Đắk Lắk .
Bước đầu, tài xế Vân khai nhận chiều 5.11, một phụ nữ không rõ lai lịch thuê ông đến xã Pơng Đrang, H.Krông Búk (Đắk Lắk) chở số thuốc lá lậu này về H.Krông Pắk và ở đây sẽ có người nhận hàng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.