Đắk Lắk: Bắt nghi phạm trộm cắp tài sản liên tỉnh xuyên tết

13/02/2022 15:48 GMT+7

Trước và sau Tết Nhâm Dần, nghi phạm Thành đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản ở 3 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa; khi đưa tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 13.2, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Quốc Thành (34 tuổi, trú xã Cư M’ta, H.M’Đrắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thành được xác định là nghi phạm thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần lần lượt ở 3 địa bàn Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28.1 (tức 26 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thành mang theo kìm cộng lực, dụng cụ phá khóa, đón xe khách từ Đắk Lắk đến Đắk Nông với ý định tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Tối cùng ngày, Thành đột nhập vào nhà một hộ dân ở xã Thuận Hạnh (H.Đắk Song, Đắk Nông), lấy cắp một chiếc xe máy rồi chạy về lại Đắk Lắk.

Nghi phạm Thành cùng tang vật (2 laptop) trộm cắp

công an cung cấp

Rạng sáng 29.1, khi về đến đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Buôn Ma Thuột), phát hiện một nhà dân vắng người, cửa khóa bên ngoài, Thành dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập lấy cắp 3 laptop. Sau đó, Thành đưa số tài sản trộm cắp được về nhà, rồi bán 2 chiếc laptop được 8,5 triệu đồng.

Ngày 8.2, Thành đến TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), đột nhập một nhà dân tại đây lấy trộm một xe máy và một chiếc laptop, rồi đưa toàn bộ tài sản trộm cắp được về nhà mình ở H.M’Đrắk cất giấu.

Ngày 10.2, Thành tháo biển số của xe máy trộm ở Đắk Nông lắp vào chiếc xe máy khác (cũng xe anh ta lấy trộm) và chạy xe đến H.Ea Kar (Đắk Lắk) để bán 2 chiếc laptop còn lại. Khi đang đi trên QL26 đoạn qua xã Ea Đar (H.Ea Kar) thì Thành bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Thành từng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản với tổng mức án hơn 9 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.