Đắk Lắk: Bắt nghi phạm lừa 'chạy việc', chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của nhiều người

22/12/2023 18:30 GMT+7

Tin lời Phú "nổ" quen biết rộng, có khả năng 'chạy việc', xin đi học, xin chuyển công tác, hàng chục người đưa tiền rồi bị Phú lừa, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 22.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc Phú (45 tuổi, trú P.Thống Nhất, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2013, Phú quen biết bà N.T.M.H (65 tuổi, trú cùng TX.Buôn Hồ) và "nổ" rằng bản thân quen biết rộng, có khả năng xin việc, xin đi học và chuyển công tác.

Tin lời Phú, từ năm 2013 - 2015, bà H. nhận tiền của 12 người quen nhờ xin việc. Sau đó, bà H. đưa cho Phú hơn 1,5 tỉ đồng để lo "chạy việc".

Đắk Lắk: Bắt nghi phạm lừa 'chạy việc', chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của nhiều người- Ảnh 1.

Bị can Phan Ngọc Phú tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Đến hẹn, Phú không xin được việc, bà H. đòi lại tiền thì Phú chỉ trả lại 290 triệu đồng. Còn lại hơn 1,2 tỉ đồng, Phú không trả nên bà H. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi cơ quan điều tra mời Phú đến làm rõ, Phú bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan công an củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Phú đã bỏ trốn nên ngày 14.12, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 20.12, Phú đến Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.