Đắk Lắk: Bắt nghi phạm lừa bán 2 thiếu nữ vào cơ sở massage

28/07/2023 19:39 GMT+7

Bằng thủ đoạn tuyển lao động 'việc nhẹ lương cao', Thương đã lừa gạt 2 thiếu nữ ở Đắk Lắk, đưa xuống Bình Dương bán vào cơ sở massage.

Ngày 28.7, tin từ Công an H.M'Đrắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm lừa bán 2 thiếu nữ tại H.Ea Súp (Đắk Lắk) vào cơ sở massage.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua Công an H.M'Đrắk tiếp nhận thông tin về vụ việc 2 thiếu nữ tại xã biên giới Ia R'vê, H.Ea Súp bị 1 đối tượng lừa gạt, thông qua hình thức tuyển lao động "việc nhẹ lương cao" rồi bán vào cơ sở massage kích dục tại tỉnh Bình Dương.

Cuối tháng 6, Công an H.M'Đrắk phát hiện trên địa bàn thôn 5, xã Cư Prao, có 1 người đàn ông lạ mặt, nghi liên quan đến việc lừa gạt 2 thiếu nữ nói trên, nên lập tức cử trinh sát theo dõi.

Đắk Lắk: Bắt nam thanh niên lừa bán 2 thiếu nữ vào quán massage trá hình - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thương (trái) tại cơ quan công an

CACC

Đến ngày 26.6, Công an H.M'Đrắk phối hợp một số đơn vị tiếp cận, đưa người này về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai nhận là Nguyễn Văn Thương (32 tuổi, thường trú tại Bình Dương). Bước đầu, Thương khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lập các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook đăng bài "Cần tìm người làm việc tại Bình Dương với mức lương cao" để lừa gạt người khác.

Theo đó, Thương đã lừa được 2 thiếu nữ 14 tuổi và 15 tuổi ở H.Ea Súp đến tỉnh Bình Dương để đem bán cho một chủ cơ sở massage kích dục. Sau đó, 2 thiếu nữ gọi điện thoại báo cho người thân và được giải cứu. Sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ xử lý, Thương lên Đắk Lắk lẩn trốn tại địa bàn H.M'Đrắk.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.7


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.