Đắk Lắk: Bắt 2 nghi phạm cướp giật tài sản của phụ nữ đi tập thể dục

04/06/2021 18:22 GMT+7

Thất nghiệp do các quán karaoke đóng cửa trong mùa dịch Covid-19 , 2 thanh niên ở Đắk Lắk đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 4.6, tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Đạt (22 tuổi) và Đào Xuân Nghĩa (20 tuổi, cùng trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo điều tra ban đầu, 2 nghi phạm trên đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, H.Krông Ana (Đắk Lắk) và H.Đắk Mil (Đắk Nông).
Tại cơ quan công an, bước đầu Đạt và Nghĩa khai nhận vài tháng trước, cả hai cùng hành nghề 'chăn dắt', điều các cô gái phục vụ khách hát tại các quán karaoke trên địa bàn Buôn Ma Thuột. Từ tháng 5, do có ca mắc Covid-19 ở TP.Buôn Ma Thuột, các quán karaoke buộc phải đóng cửa, ngừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. Cả hai thất nghiệp nên bàn nhau cùng đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.
Hai nghi phạm này mỗi sáng sớm chở nhau bằng xe máy đã tháo bỏ biển số để dò la trên các tuyến đường. Khi phát hiện phụ nữ đi bộ tập thể dục trên đường có đeo dây chuyền vàng, cả hai áp sát để cướp giật. Hai nghi phạm này còn dùng bình hơi cay xịt vào nạn nhân để lấy bằng được dây chuyền nếu dây chuyền rơi xuống đất.
Theo cơ quan công an, Nghĩa từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, Đạt có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.