Đắk Lắk: 2 trai làng xin vịt về nhậu, vô cớ đánh người chấn thương sọ não

28/04/2022 18:26 GMT+7

Hai trai làng ở Đắk Lắk đi xin vịt về nhậu, thấy người lạ vào khu vực buôn mình chơi thì cầm gậy đánh tới tấp khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Liên quan vụ vô cớ chặn đánh người lạ vào buôn mình chơi xảy ra trên địa bàn, ngày 28.4, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 trai làng là Y Quân Niê (17 tuổi), Rmah Alen (16 tuổi, cùng trú xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) về hành vi giết người.

Hai nghi phạm Y Quân Niê và Rmah Alen bị bắt tạm giam

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, tối 30.8.2021, Y Quân Niê và Rmah Alen cùng một số người bạn rủ nhau đi xin vịt ở một chòi vịt gần buôn Ênông A, xã Vụ Bổn, về làm mồi nhậu.

Trên đường đi, nhóm này thấy anh Trạc Văn Phượng (22 tuổi, trú cùng xã Vụ Bổn) đi xe máy chở theo một người bạn đến chơi ở bờ đập buôn Ênông A.

Do không thích người lạ đến khu vực buôn mình chơi, Y Quân Niê rủ nhóm bạn đánh anh Phượng.

Khi anh Phượng cùng bạn đốt lửa ngồi chơi ở góc bờ đập thì Y Quân và Rmah Alen cầm gậy xông vào đánh tới tấp vào đầu khiến anh Phượng gục tại chỗ.

Sau khi bị trai làng đánh, nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng, tỷ lệ thương tật 48%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.