Đắk Lắk: 2 thiếu niên chở 18 cây gỗ hương còn gốc đi bán cho dân chơi cây cảnh

05/07/2022 18:16 GMT+7

Lực lượng chức năng H.Ea Súp (Đắk Lắk) đang lập hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển trái phép 18 cây gỗ hương tươi đào từ rừng về đưa đi tiêu thụ.

Ngày 5.7, ông Phan Thanh Pha, Chủ tịch UBND xã Ea Bung (H.Ea Súp, Đắk Lắk), xác nhận các lực lượng chức năng trên địa bàn đang phối hợp xử lý 2 thiếu niên có hành vi vận chuyển trái phép 18 cây gỗ hương tươi đi tiêu thụ.

Trước đó, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk) đã phát hiện 2 thiếu niên dùng xe công nông vận chuyển gỗ hương (thuộc nhóm 1, quý hiếm) tại tiểu khu 263 (thuộc địa bàn xã Ea Bung) nên bắt quả tang.

Xe gỗ hương tươi còn gốc bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ

KIỂM LÂM CUNG CẤP

Qua kiểm đếm, lực lượng kiểm lâm ghi nhận trên xe công nông có 18 cây gỗ hương tươi đường kính từ 12 -18 cm. Bước đầu, 2 người trên khai nhận số gỗ hương trên được đào cả gốc tại các khu vực rừng bị người dân lấn chiếm. Theo một cán bộ kiểm lâm, những cây gỗ hương tươi còn gốc được đào trái phép đem đi bán cho những người có nhu cầu trồng như cây cảnh.

Gỗ hương tươi chở trên xe tại khu vực hiện trường

KIỂM LÂM CUNG CẤP

Vụ việc sau đó được kiểm lâm VQG Yók Đôn bàn giao lại cho UBND xã Ea Bung tiếp tục xử lý. “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định”, ông Pha thông tin.

Ông Pha cho biết thêm do cả 2 đối tượng vi phạm đều dưới 16 tuổi nên lực lượng chức năng phải mời cả bố mẹ lên để giám hộ trong quá trình làm việc, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.