Đại tướng Tô Lâm: Không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy

Công Nguyên
Công Nguyên
30/03/2019 06:12 GMT+7

Tại lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy ở TP.HCM chiều 29.3, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định không khoan nhượng với tội phạm ma túy, không để VN là nơi trung chuyển ma túy trong khu vực.

3 tháng bắt gần 1,5 tấn ma túy
[VIDEO] Vụ án ma túy 300 kg khủng khiếp cỡ nào?
Việc TP.HCM bắt giữ 895 bánh heroin vừa qua, mới chỉ thông qua tuần tra kiểm soát giao thông, cái này thật sự rất bất ngờ. Như vậy là lượng lọt còn rất nhiều, còn tảng băng chìm rất lớn trong hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn TP
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
Báo cáo tại buổi lễ, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, cho biết thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Kỷ Hợi 2019, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trên cả nước đã bắt 4.698 vụ với 7.238 nghi phạm, thu giữ 178,55 kg heroin, 446,49 kg và 142.146 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Trong đó, C04 chủ trì bắt 13 vụ với 35 nghi phạm, thu giữ 151,55 kg heroin, 298,405 kg và 20.970 viên MTTH.
Về chuyên án 218LP, ngày 17.2, tại cửa Cầu Treo (Hà Tĩnh), Bộ Công an phối hợp Bộ đội biên phòng và Công an Hà Tĩnh bắt 1 nghi phạm người Lào vận chuyển 278,538 kg MTTH. Ngày 20.3, lực lượng của Bộ Công an ập vào kho số 5 khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt 4 người, thu giữ 298,6 kg MTTH. Qua công tác thu thập, Bộ Công an đã phát hiện đường dây này ngụy trang 276 kg ma túy trong hạt nhựa vào thùng container đi từ cảng Cát Lái, TP.HCM qua Philippines nên đã thông tin cho phía Philippines bắt giữ số ma túy này khi vừa cập cảng tại Philippines. Công an bắt giữ 7 nghi phạm (4 người nước ngoài, 3 người VN), Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.
Đến khuya 27.3, Công an TP.HCM phá đường dây ma túy thu giữ gần 900 bánh heroin (tổng cộng 315 kg) và bắt 2 nghi phạm (1 người nước ngoài, 1 người VN).
Như vậy, chỉ trong 3 tháng, Bộ Công an, Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan đã bắt giữ tổng cộng gần 1,5 tấn MTTH và heroin.

Còn tảng băng chìm rất lớn

[VIDEO] Rợn tóc gáy với vụ vận chuyển 300 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam
Trong chuyên án 218LP, Bộ Công an đã thông tin cho phía Philippines bắt giữ 276 kg ma túy đá vận chuyển bằng đường biển từ TP.HCM vào Philippines. Ngày 25.3, Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines đã có thư cảm ơn gửi đến Bộ Công an VN. Trong thư, phía Philippines đã cảm ơn sự chia sẻ thông tin kịp thời của VN, giúp Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines ngăn chặn kịp thời 276 kg ma túy.
Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Tô Lâm cho biết qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an xác định hiện nay tại các tỉnh phía bắc tội phạm ma túy đang bị đánh mạnh nên các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đổi hướng vào các tỉnh miền Trung, miền Nam và đặc biệt là TP.HCM. Ma túy được vận chuyển từ khu “Tam giác vàng” (khu vực biên giới Lào - Thái Lan - Myanmar) bằng đường bộ qua Lào đến các đường biên giới dọc miền Trung, hoặc đi qua Campuchia vào các tỉnh phía nam và TP.HCM, sau đó trung chuyển qua Đài Loan, Trung Quốc và Philippines... tiêu thụ.
Các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia rất tinh vi, cho người đến TP.HCM lập công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để núp bóng vận chuyển ma túy. Ma túy được đưa về TP.HCM, ngụy trang trong các thùng hàng đưa vào container để xuất đi các nước.
“80% ma túy vào VN rồi trung chuyển đi các nước khác, 20% là tiêu thụ trong nước. Tội phạm ma túy là tội phạm của các tội phạm khác, rất nguy hiểm nên chúng ta không khoan nhượng với loại tội phạm này”, Bộ trưởng Công an nói và nhấn mạnh: “Không để VN là điểm trung chuyển ma túy trong khu vực, vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, nền kinh tế của đất nước”.
[VIDEO] Vụ gần 900 bánh ma túy trên xe tải: Bắt 1 nghi can người Đài Loan và 1 nghi can Việt Nam
Cũng theo Bộ trưởng Công an, TP.HCM vừa là địa bàn trung chuyển, vừa là địa bàn tiêu thụ. Qua các vụ án ma túy vừa rồi cho thấy “hết sức lo lắng về tội phạm ma túy tại TP.HCM diễn biến phức tạp”. Vừa qua, Bộ Công an đã làm việc với Ban Giám đốc Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng TP.HCM, rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tại TP.HCM.
“Điển hình như các vụ án ma túy vừa bị Bộ Công an triệt phá, người nước ngoài đầu tư vào TP.HCM nhưng không thấy sản xuất cái gì, xuất nhập khẩu rất ít, trong nhiều năm chỉ có mấy container xuất khẩu. Các xưởng chủ yếu ở ngoại thành, thuê vài công nhân người Việt làm việc. Rồi thành lập công ty, tạo pháp nhân tồn tại và có điều kiện vận chuyển ma túy...”, Bộ trưởng lấy ví dụ và cho rằng “quản lý doanh nghiệp ở TP.HCM như vậy rất sơ hở. Kể cả quản lý người nước ngoài, nhiều đối tượng khi Bộ Công an phối hợp với các nước xác minh thì phát hiện tội phạm hình sự từ các nước khác...
“Việc TP.HCM bắt giữ 895 bánh heroin vừa qua, mới chỉ thông qua tuần tra kiểm soát giao thông, cái này thật sự rất bất ngờ. Như vậy là lượng lọt còn rất nhiều, còn tảng băng chìm rất lớn trong hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn TP mà chúng ta cần tập trung lực lượng để đánh giá”, Bộ trưởng Công an cảnh báo.
Tại buổi khen thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự đóng góp của Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp trong công tác đấu tranh, bắt giữ gần 1,5 tấn ma túy vừa qua. Ông Nhân cho biết, TP.HCM thời gian tới sẽ triển khai nhiều biện pháp để trấn áp tội phạm ma túy, chặt đứt đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia chọn TP.HCM làm nơi trung chuyển. Mặt khác, TP.HCM kiến nghị lên Chính phủ giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý người nghiện tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.