Đài truyền hình Đài Loan xin lỗi vì phát nhầm cảnh báo Trung Quốc tấn công

20/04/2022 18:31 GMT+7

Đài truyền hình Đài Loan CTS ngày 20.4 đã xin lỗi vì "khiến công chúng hoang mang" sau khi phát nhầm một loạt cảnh báo nói rằng Trung Quốc đại lục đã tấn công cơ sở hạ tầng của hòn đảo này.

Trụ sở của đài truyền hình CTS ở Đài Bắc, Đài Loan

chụp màn hình cna

AFP đưa tin đài truyền hình CTS có trụ sở tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 20.4 đã phải xin lỗi vì đăng nhầm thông tin nói rằng Trung Quốc đại lục đã tấn công hòn đảo này.

“CTS đưa ra lời xin lỗi chân thành vì sai sót nghiêm trọng này đã gây ra sự hoang mang trong cộng đồng và rắc rối cho các đơn vị liên quan”, CTS tuyên bố.

Đài CTS cũng cho biết họ đã tiến hành đính chính và xin lỗi trên nhiều kênh, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ "trừng phạt nghiêm khắc" những người có trách nhiệm sau khi bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ.

Dòng chữ trong khung đỏ là cảnh báo CTS phát nhầm vào sáng 20.4

chụp màn hình south china morning post

Vụ việc xảy ra trong buổi phát sóng tin tức trực tiếp vào sáng 20.4. CTS đã chạy một số cảnh báo bên dưới màn hình với nội dung Đài Bắc bị trúng tên lửa dẫn đường của Trung Quốc đại lục và cơ sở hạ tầng ở cảng Đài Bắc bị hư hại.

Các cảnh báo khác nói rằng lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chiến tranh có thể nổ ra.

Theo CTS, các nội dung này được sản xuất cho các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai của Sở Cứu hỏa thành phố Tân Bắc, nhưng bị nhân viên phát nhầm trong bản tin hôm nay.

Một số cư dân mạng đã rất tức giận với vụ việc. Không có dấu hiệu cho thấy người dân hoảng loạn sau bản tin của CTS.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất. Bắc Kinh đã gia tăng sức ép đối với Đài Loan trong những năm qua, với việc các máy bay chiến đấu Trung Quốc đại lục bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan gần như mỗi ngày.

Theo cơ sở dữ liệu do AFP tổng hợp, Đài Loan đã ghi nhận 969 vụ bay vào ADIZ của Đài Loan vào năm ngoái, nhiều hơn gấp đôi so với con số khoảng 380 của năm 2020. Trong bốn tháng đầu năm nay, Đài Loan đã ghi nhận khoảng 300 vụ máy bay Trung Quốc bay vào ADIZ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.