Lễ khai mạc SEA Games 31: Đại tiệc ngập tràn âm thanh và ánh sáng

12/05/2022 18:00 GMT+7

Tối nay 12.5, sân Mỹ Đình đã trở thành sân khấu khổng lồ, cống hiến cho khán giả Đông Nam Á bữa đại tiệc ngập tràn âm thanh và ánh sáng. SEA Games 31 chính thức khai mạc.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 31

độc lập - ngọc dương

Tường thuật trực tiếp
Lễ khai mạc SEA Games 31

* TỔNG QUAN

NSƯT Trần Ly Ly, Tổng đạo diễn lễ khai mạc SEA Games 31, chia sẻ nước chủ nhà Việt Nam muốn thông qua lễ khai mạc gửi gắm tới bạn bè quốc tế thông điệp quan trọng: “SEA Games 31 như nhịp cầu hữu nghị thắt chặt thêm tình đoàn kết của các nước Đông Nam Á, trong bối cảnh toàn cầu đang khủng hoảng vì đại dịch Covid-19”.

Một phần của đại cảnh chèo thuyền

Đậu Tiến Đạt

Những thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất về công nghệ biểu diễn sẽ mang đến hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, chưa từng có tại Việt Nam. Kéo dài 120 phút, từ 20 giờ đêm 12.5, lễ khai mạc gồm 3 phần: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, và Đông Nam Á tỏa sáng.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng khởi đầu lễ khai mạc chính là màn khai hội đếm ngược bằng nghệ thuật trình diễn mapping và công nghệ đồ họa thực tế ảo; giới thiệu lại 30 kỳ SEA Games theo chiều của chim Lạc trên trống đồng đến thời khắc khai mạc lần thứ 31. Rồng thiêng bay lên tái hiện một huyền thoại của địa linh nhân kiệt và những kỳ tích của đất thiêng Thăng Long - Hà Nội.

Toàn bộ 7.000 m2 mặt sân Mỹ Đình sẽ được biến tấu thành một đại sân khấu. Ở đó, bằng kỹ thuật ánh sáng đặc biệt, lễ khai mạc sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất của Việt Nam như dòng tranh Đông Hồ, tà áo dài và chiếc nón lá. Cây tre Việt Nam thể hiện sự kiên cường của người Việt sẽ xuất hiện bên cạnh bó lúa thể hiện văn minh lúa nước của Đông Nam Á.

Bà Ly Ly tâm đắc nhất với đại cảnh chèo thuyền, là ẩn dụ việc con thuyền Đông Nam Á cùng vượt qua thử thách của đại dịch để hướng tới tương lai. “Khán giả Việt Nam và khán giả Đông Nam Á sẽ được đắm chìm trong ngày hội hoành tráng và ngọt ngào”, nghệ sĩ Trần Ly Ly bày tỏ.

Nội dung không thể thiếu được của lễ khai mạc chính là phần diễu hành của 11 nước, với số lượng mỗi đoàn là 31 thành viên, tượng trưng cho SEA Games 31.

Bản tin SEA Games tối 12.5_ Lễ khai mạc “Đông Nam Á cùng tỏa sáng”

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (bơi) được chọn cầm cờ cho đoàn Việt Nam; còn kiếm thủ Vũ Thành An đọc lời tuyên thệ. Những cựu vận động viên hay vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam sẽ tham gia rước cờ Đông Nam Á, rước cờ SEA Games 31.

Ấn tượng nhất của lễ khai mạc sẽ là màn trao đuốc để nhà vô địch ASIAD 18 Quách Thị Lan (điền kinh) thực hiện nghi thức châm đài đuốc. Ngọn lửa thiêng sẽ chính thức được thắp sáng tại đài đuốc sân Mỹ Đình từ ngày 12 - 23.5 (là ngày bế mạc SEA Games 31). Dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tuyên bố khai mạc SEA Games 31 vào lúc 21 giờ 15.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.