Đại tá Mai Hoàng làm Phó trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu TP.HCM

09/03/2023 11:57 GMT+7

Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM được phân công tham gia Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM).

Ban chỉ đạo có 23 thành viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu làm Trưởng ban. 

5 Phó trưởng ban gồm: ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM (Thường trực); đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ; Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đỗ Thanh Quang; Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM Nguyễn Hồng Dũng.

TP.HCM: Đại tá Mai Hoàng làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu - Ảnh 1.

Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm ngày 1.3

NGỌC LÊ

Các ủy viên gồm lãnh đạo các sở, ngành: văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông, tài chính, thuế, văn phòng UBND TP.HCM, nông nghiệp, tư pháp, nội vụ và một số đoàn thể.

Quyết định kiện toàn được đưa ra sau khi đại tá Mai Hoàng nhận chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM vào cuối tháng 7.2022.

Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM có quyền hạn ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND TP.HCM phù hợp thực tiễn thành phố… 

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TP.HCM được thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban.

Xem nhanh 12h ngày 9.3: Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ | Giả danh đại tá lừa ca sĩ nổi tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.