Đại tá Đinh Văn Nơi: Không khoan nhượng với tội phạm, nghĩa tình với nhân dân

03/03/2022 08:39 GMT+7

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã thể hiện sự quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, với nhiều phát biểu đanh thép thể hiện tinh thần không khoan nhượng với tội phạm.

Đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều về An Giang làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ tháng 6.2020. Tính đến cuối tháng 2.2022, ông ngồi “ghế nóng” đứng đầu của Công an An Giang tròn 20 tháng và trong thời gian này, đại tá Nơi đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Ông vừa được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Vị giám đốc “nói là làm”

Đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê TP.Cần Thơ), khi đang là Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã được Bộ Công an điều về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang sau khi thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

CAAG

Sau khi nhận nhiệm vụ tại An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ đanh thép khi gặp gỡ báo chí: “Tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau. Cá nhân tôi không ở địa phương này (An Giang), không có người thân quen và không có "sân trước, sân sau" hay lợi ích kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để và công tâm”.

Thật như lời đại tá Nơi nói, sau đó ông đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm, bắt giữ nhiều tay giang hồ cộm cán, khét tiếng tại địa phương.

Nhiều tụ điểm cờ bạc, trường gà đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá trong thời gian đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc

CAAG

Dấu ấn đầu tiên của ông Nơi tại An Giang là cách điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú làm 3 người bị bỏng nặng xảy ra sáng ngày 13.7.2020. Nhận thông tin vụ việc, đại tá Nơi đã trực tiếp đến chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và xác định đây là vụ phóng hỏa, giết người. Kết quả, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án thì Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh (cùng ngụ H.Lấp Vò, Đồng Tháp) đã bị bắt giữ.

Sau đó liên tiếp các nhóm tội phạm, tụ điểm cờ bạc lớn tiếp tục được đại tá Nơi chỉ đạo triệt xóa. Cụ thể, trưa ngày 2.8.2020 đại tá Nơi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triệt phá sới bạc lớn nhất tỉnh An Giang do Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà, 53 tuổi) tổ chức tại xã Đa Phước, H.An Phú. Hơn 150 người đã bị bắt giữ tại hiện trường gà và thu giữ hơn 1 tỉ đồng, đồng thời tạm giữ hàng loạt xe máy, ô tô.

Sau khi triệt phá trường gà của Út Gà, một ngày sau (3.8.2020), Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng (37 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) cầm đầu, bắt nhiều đối tượng và thu giữ 7 khẩu súng cùng nhiều tang vật ma túy.

Đại tá Đinh Văn Nơi (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang chữa cháy trong một vụ cháy tại TP.Long Xuyên

CAAG

Trong số các vụ án lớn do đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá không thể không kể đến đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do “trùm” buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) cầm đầu.

Vào ngày 30.10.2020, đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp đến biên giới giáp ranh Campuchia chỉ đạo bắt giữ các đàn em của Mười Tường vận chuyển trái phép 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam. Từ vụ bắt giữ này, Công an tỉnh An Giang đã phanh phui ra chân tướng của “trùm” buôn lậu thao túng trên tuyến biên giới tỉnh An Giang. Đến tháng 7.2021, Mười Tường bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt. Sau khi Mười Tường bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã thu giữ thêm 36 kg vàng, hơn 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác.

Số vàng tang vật trong vụ buôn lậu 51kg vàng 9999 do Mười Tường cầm đầu thực hiện

CAAG

Ngày 13.11.2020, ông Trương Hòa Bình, khi đó là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đã gửi thư khen Công an tỉnh An Giang với thành tích phá vụ buôn lậu 51 kg vàng của Mười Tường và đồng bọn.

Trả lời thêm với PV Thanh Niên, đại tá Đinh Văn Nơi nói: “Quan điểm của Công an tỉnh An Giang sẽ cương quyết điều tra xử lý vụ án, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Mười Tường nghe đọc lệnh khám xét nhà vào thời điểm bị bắt giữ

CAAG

Một vụ án lớn khác được đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo triệt phá thành công là đường dây lô đề hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên (40 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) cầm đầu.

Thông tin với Thanh Niên, đại tá Nơi cho biết: “Trong vụ việc này, chúng tôi sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Cán bộ, đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định, không có ngoại lệ. Nếu vi phạm về mặt hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố hình sự, nếu vi phạm về Đảng thì sẽ xử lý về mặt Đảng”.

Trần Trí Mãnh khai chi 20 tỉ đồng để nhờ người điều đại tá Đinh Văn Nơi đi khỏi tỉnh An Giang

CAAG

Tội phạm chi 20 tỉ đồng hòng “điều chuyển” đại tá Nơi ra khỏi tỉnh An Giang.

Do đại tá Đinh Văn Nơi quá quyết liệt với đấu tranh tội phạm, các đối tượng phạm tội đã vạch ra kế hoạch “động trời” là chi tiền để điều chuyển ông ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang.

Trước đó, phát hiện Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh ở TP.Châu Đốc do Trần Trí Mãnh làm giám đốc sản xuất nhớt và phụ tùng xe máy, ô tô giả. Qua điều tra mở rộng, Trần Trí Mãnh khai nhận đã thỏa thuận với nhóm của Vũ Văn Quý (31 tuổi, ngụ TP.HCM) tìm người tác động để điều đại tá Đinh Văn Nơi ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, Mãnh gặp phải băng nhóm lừa đảo để chiếm đoạt tiền.

Nguyễn Thị Thủy Liên - một trong những bị can cầm đầu đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng tại An Giang

CAAG

Về vụ việc này, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: “Lực lượng công an tỉnh đã đánh trúng đối tượng, đánh trúng địa bàn nên các đối tượng đầu nậu phản ứng lại, gom tiền nhờ người tác động “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhưng chính chúng lại gặp phải đối tượng lừa đảo. Tôi thấy hài lòng bởi hoạt động đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh An Giang thời gian qua rất hiệu quả. Tôi cảm thấy rất bình thường khi biết họ muốn chạy điều chuyển tôi đi nơi khác”.

Không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm, đại tá Đinh Văn Nơi còn là đầu tàu của lực lượng Công an tỉnh An Giang trong các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh An Giang. Ông đã phát động phong trào toàn lực lượng công an tỉnh chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19, trong đó nổi bật nhất là chương trình "Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân", Công an tỉnh An Giang đã đóng góp, vận động các mạnh thường quân trao 500 tấn gạo, hơn 50 tấn cá tươi và hàng trăm tấn rau củ cho hơn 58.000 người dân trong và ngoài tỉnh An Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.