Đại tá Đinh Thanh Nhàn được Chủ tịch nước thăng hàm thiếu tướng

Công Nguyên
Công Nguyên
18/07/2020 19:34 GMT+7

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, vừa được Chủ tịch nước thăng hàm thiếu tướng.

Ngày 18.7, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ công an, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn

Ảnh: Công an TP.HCM

Tại buổi lễ, thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với Phó giám đốc Công an TP.HCM Đinh Thanh Nhàn. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh quyết định thăng hàm cấp tướng cho thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) nói chung và của thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nói riêng.
Bộ trưởng Bộ công an yêu cầu thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CAND anh hùng; không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cám ơn lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM đã ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao và phong cấp bậc hàm mới cho mình. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết việc thăng hàm là vinh dự lớn, là dấu son đáng nhớ trong sự nghiệp của bản thân. Thiếu tướng Nhàn hứa sẽ luôn hết lòng, hết sức phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
“Tôi sẽ cùng tập thể Ban giám đốc Công an TP.HCM đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Trước mắt, sẽ triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả trong Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”,  thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.