Đại sứ Vương quốc Anh vượt suối chảy xiết, thị sát nơi du khách Anh tử nạn

27/02/2016 19:38 GMT+7

Chiều nay, 27.2, ngài Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh có mặt tại TP. Đà Lạt để thị sát khu vực 3 du khách Anh bị nạn.

Chiều nay, 27.2, ngài Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh có mặt tại TP. Đà Lạt để thị sát khu vực 3 du khách Anh bị nạn.

Đại sứ Anh, thứ hai từ phải sang, thị sát khu vực 3 du khách Anh tử nạn - Ảnh: Lâm ViênĐại sứ Anh, thứ hai từ phải sang, thị sát khu vực 3 du khách Anh tử nạn - Ảnh: Lâm Viên
Từ sân bay Liên Khương, ngài Đại sứ đến thẳng thác Datanla. Dù được mời sử dụng các phương tiện máng trượt, cáp treo để đến khu vực 3 du khách bị nạn nhưng Đại sứ từ chối.
Khi biết khoảng cách từ cổng thác Datanla đến nơi các du khách bị nạn dài khoảng 700m, Đại sứ nói: “Tôi muốn đi bộ đến nơi đó”. Các lực lượng chức năng đã hướng dẫn Đại sứ xuống thác, sau đó tiếp tục vượt qua nhiều chặng đường dốc cheo leo
Đại sứ Vương quốc Anh thị sát khu vực 3 du khách Anh tử nạn 3
Ngài Đại sứ không ngại vượt qua những đoạn suối nước chảy xiết. Dọc đường đi, Đại sứ chia sẻ: “Tôi đã từng đến Đà Lạt để du lịch rất vui, nhưng lần này tôi đến vì trách nhiệm của một Đại sứ. Tôi rất đau buồn khi biết tin 3 công dân Anh tử nạn khi đi du lịch”.
Đại sứ Vương quốc Anh thị sát khu vực 3 du khách Anh tử nạn 5
Cuối buổi chiều, Đại sứ có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành liên quan để tìm hiểu về vụ việc. Đại sứ cảm ơn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng đã nhiệt tình và nhanh chóng trong việc cứu hộ cứu nạn các du khách Anh. Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông qua Đại sứ Giles Lever gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân tử nạn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.