Đại sứ nhiều nước có ‘trải nghiệm hiếm có’ tại vườn vải thiều Thanh Hà

19/06/2022 08:54 GMT+7

Nhiều đại sứ nước ngoài tại Việt Nam lần đầu tiên đến thăm vùng trồng vải thiều Thanh Hà (tại Hải Dương), tự tay hái quả và thưởng thức loại quả đặc sản này đã gọi chuyến đi là "trải nghiệm hiếm có".

Chương trình tổ chức đoàn đại sứ nước ngoài Việt Nam đến thăm, trải nghiệm vườn vải thiều Thanh Hà diễn ra ngày 17.6, do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức.

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN và các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam gồm: Thụy Điển, Armenia, Pakistan, Timor Leste, Ai Cập, Belarus, Venezuela, Maroc, Palestine,… cùng phu nhân, phu quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trực tiếp dẫn đoàn đại sứ nước ngoài cùng các phu nhân, phu quân thăm quan vườn vải thiều tại H.Thanh Hà

Cổng TTĐT tỉnh Hải dương

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đã trực tiếp dẫn đoàn đại sứ các nước trong chuyến đi trải nghiệm vườn vải tại H.Thanh Hà.

Trong chuyến đi này, đại sứ các nước cùng nhiều vị khách nước ngoài đã đến thăm một số vườn trồng vải xuất khẩu; thăm một số cơ sở đóng gói đang xuất khẩu vải thiều đi Nhật Bản, Mỹ, Úc.

Cũng trong chuyến đi, đoàn đại sứ các nước đã đi thăm và tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị của cây vải tổ tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, H.Thanh Hà được xác lập kỷ lục là cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam.

Đại diện đoàn đại sứ nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ về chuyến đi, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, đánh giá vải thiều là loại trái cây đặc sản đặc biệt của Việt Nam có vị thơm ngon, ngọt và đang được xuất khẩu đến rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay tại quê hương ông Saadi Salama, vải thiều Việt Nam cũng được bày bán với 2 dạng sản phẩm là quả tươi và chế biến đóng hộp.

Đoàn đại sứ nước ngoài cùng các phu nhân, phu quân đến thăm và nghe giới thiệu về cây vải tổ lâu đời nhất ở tỉnh Hải Dương

Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

“Chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất đặc biệt với cả đoàn bởi những trải nghiệm thực tế tại Hải Dương là cơ hội hiếm có với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Các thành viên của đoàn đã được thăm cây vải tổ, tìm hiểu về nguồn gốc của trái vải, trái cây ngon, ngọt rất đặc biệt của Việt Nam”, ông Saadi Salaman nói.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam tin tưởng, bằng những trải nghiệm thực tế ấn tượng tại Hải Dương trong chuyến thăm lần này, các ngài đại sứ, trưởng đoàn ngoại giao sẽ là cầu nối giữa Việt Nam với các nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị và giới thiệu sản phẩm đặc sắc cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dương tới đối tác quốc tế, trong đó có quả vải thiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho hay Hải Dương đặc biệt coi trọng và phát huy giá trị của làng nghề truyền thống với những đặc sản mang thương hiệu, đặc trưng riêng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Hùng bày tỏ mong muốn các đoàn đại biểu quốc tế và Bộ Ngoại giao sẽ là cầu nối hỗ trợ tỉnh Hải Dương mở ra nhiều cơ hội mới, tốt đẹp hơn cho mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa tỉnh với các địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, đồng thời hỗ trợ tỉnh Hải Dương tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.