Đại sứ Nga nói xe tăng Mỹ cung cấp sẽ bị phá hủy ở Ukraine

Thụy Miên - Thế Vinh - La Vi và 1 người khác
26/01/2023 09:19 GMT+7

Đại sứ Nga ở Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo lực lượng Nga sẽ phá hủy bất kỳ xe tăng Mỹ nào xuất hiện trên chiến trường Ukraine sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc hiện có ý định cung cấp xe tăng M1 Abrams cho chính quyền Kyiv.

Trả lời câu hỏi của đài RT về khả năng Kyiv có thể được viện trợ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams từ Mỹ, Đại sứ Antonov cho rằng đây là động thái phản ánh việc Mỹ leo thang can dự tại Ukraine, đi xa hơn những gì mà Washington trước đó cho rằng chỉ cung cấp “vũ khí phòng thủ”.

Đài RT hôm 25.1 dẫn lời nhà ngoại giao Nga cảnh báo: “Nếu Mỹ đưa ra quyết định chuyển giao M1 Abrams cho Kyiv, không nghi ngờ gì xe tăng sẽ bị phá hủy trên chiến trường, chịu chung số phận như tất cả những vũ khí, khí tài khác của NATO ở đây”.

Ông cáo buộc “người Mỹ liên tục phá bỏ những giới hạn viện trợ quân sự" cho chính quyền Kyiv.

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 24.1 cho biết Washington dường như không còn phản đối việc gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine và dự báo Mỹ sẽ sớm có quyết định trong tuần này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, Tạp chí Der Spiegel hôm 24.1 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đồng ý gửi cho Ukraine số xe tăng Leopard 2 đủ để thành lập một đại đội. Một đại đội xe tăng thường bao gồm ít nhất 16 xe tăng. Trong số này, có một chiếc là phiên bản mới nhất Leopard 2A6.

Trước đó cùng ngày, một đại diện của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall (Đức) chia sẻ với trang tin RND rằng công ty có thể cung cấp khoảng 139 chiếc Leopard 2 cho Ukraine. Trong đó lô 22 chiếc Leopard 2A4 đầu tiên có thể sẽ sẵn sàng ngay vào tháng 4 năm nay, và thêm 22 chiếc có thể được sửa chữa và giao cho Ukraine trong vòng 1 năm.

Người phát ngôn của hãng cũng cho biết có thể cung cấp 88 xe tăng Leopard 1 nhưng không nói rõ thời gian.

Quyết định trên sẽ mở đường cho xe tăng Đức từ nhiều nước châu Âu đến Ukraine. Là quốc gia sản xuất xe tăng Leopard 2, Đức phải phê duyệt giấy phép xuất khẩu nếu các nước muốn chuyển xe tăng Đức cho một quốc gia thứ ba, chẳng hạn như Ukraine.

ABC News dẫn lời một quan chức Ukraine cấp cao cho biết 12 quốc gia đã cam kết cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 2 nếu chính phủ Đức đồng ý.

Một quan chức khác của Ukraine cho biết xe tăng Leopard do Đức sản xuất rất cần thiết cho Ukraine vì kho đạn của xe tăng thời Liên Xô cũ mà Ukraine sử dụng đang "cạn kiệt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.