Đại Nghĩa: Từng đi diễn ở chợ trước khi nổi tiếng

30/01/2024 13:02 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên Ngọc Phước ở chương trình Sao dị bà, Đại Nghĩa có những trải lòng về quãng thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng.

Đại Nghĩa: Từng đi diễn ở chợ trước khi nổi tiếng- Ảnh 1.

Đại Nghĩa từng suy sụp khi thi rớt ở trường sân khấu

Chụp màn hình

Bộc lộ năng khiếu từ sớm, Đại Nghĩa từng là học viên xuất sắc của Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất. Chính vì điều đó mà khi nam nghệ sĩ quyết định thi vào trường sân khấu, bạn bè và thầy cô đều tin anh sẽ đậu. Tuy nhiên, kết quả lại khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

“Khi tôi thi rớt, đó là sự suy sụp của một cậu bé 18 tuổi còn biết bao nhiêu sự non nớt, bỡ ngỡ. Tôi cũng đắm chìm trong đau khổ một quãng thời gian ngắn. Sau đó tôi nhìn vào những người đi trước để cố gắng chứ không ai chỉ tôi hay có chương trình nào xoa dịu cả”, anh tâm sự.

Đối diện với kết quả không như mong muốn, Đại Nghĩa bắt đầu tìm hiểu về những ngôi sao mình mến mộ. Khi đó, anh nhận ra để có được thành công, những thần tượng của mình cũng phải vượt qua không ít khó khăn. Chính điều đó trở thành nguồn động lực để diễn viên phim Pháp sư mù đứng dậy sau thất bại.

Đại Nghĩa: Từng đi diễn ở chợ trước khi nổi tiếng- Ảnh 2.

Đại Nghĩa thừa nhận vào được trường sân khấu là do nhận "vé vớt"

Chụp màn hình

“Tôi nhận ra mình chỉ thi rớt thôi, nếu không được thì năm sau thi lại, tại sao phải bi quan? Tôi nghĩ vậy xong không còn buồn nữa. Tôi trở nên vui vẻ, phấn chấn hơn vì tin rằng cánh cửa của mình chưa khép lại”, anh nói.

Một tháng sau, Đại Nghĩa bất ngờ nhận “vé vớt”, được gọi nhập học vì nhà trường không đủ chỉ tiêu. Diễn viên 7X kể: “Bạn bè vào học được 1 tháng rồi thì tôi mới vào trường. Từ câu chuyện đó, tôi nghĩ khi mình có tư tưởng, tinh thần nhẹ nhàng thì những điều tốt đẹp sẽ đến".

Từ bước đệm đó, nam nghệ sĩ quyết tâm học tập và trở thành sinh viên nổi bật của trường. “Thế nhưng khi ra trường, tôi bị choáng ngợp vì mình chỉ là đứa em nhỏ, làm sao để vào sân khấu lớn đây. Một năm trời tôi đi diễn ở khắp nơi, kể cả trong chợ và đi tỉnh. Tôi chưa bao giờ bi quan vì điều đó”, nam nghệ sĩ nói.

Đại Nghĩa: Từng đi diễn ở chợ trước khi nổi tiếng- Ảnh 3.

Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc ở sân khấu kịch, đồng thời tham gia dẫn dắt nhiều chương trình hiện nay

FBNV

Đại Nghĩa kể thêm thời điểm đó, bạn thân là đạo diễn Đức Thịnh đã về cộng tác với sân khấu Idecaf. Điều đó khiến anh có chút buồn lòng vì: “Hai đứa bạn thân nhưng khi ra trường thì có đứa được diễn ở sân khấu lớn, còn mình thì diễn ở gầm cầu, ở chợ nên tôi cũng chạnh lòng. Nhưng chưa bao giờ tôi ganh tị hay bi quan. Sự thiện lành của tôi được đáp lại một năm sau đó. Sân khấu Idecaf cần thế hệ diễn viên mới nên tôi được về”.

Từ câu chuyện bản thân, Đại Nghĩa nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Nghề nào cũng có tiêu chuẩn riêng, nhưng nghề này khắc nghiệt vì bạn phải thật sự giỏi, duyên dáng hoặc thật sự đẹp thì mới thành công, được yêu mến và những phúc lợi mới đến với mình. Nếu vào nghề chỉ với trái tim nóng bỏng, đam mê mà không rèn luyện thì công việc cũng sẽ lưng chừng như thế. Những gì bạn nhận lại sẽ tương xứng với những điều bạn dành cho công việc của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.