Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm 'giải cứu' 30 tấn nông sản giúp người dân Hải Dương

22/02/2021 15:42 GMT+7

Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm đứng ra thu mua nông sản hỗ trợ người nông dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 .

Liên quan đến việc người dân tỉnh Hải Dương gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã có hành động thiết thực khi đứng ra "giải cứu" 25 tấn rau củ thông qua hình thức Phiên chợ 0 đồng. Trên trang cá nhân, nam MC cho biết điểm chợ đầu tiên của tài khoản An Vui tại Hà Nội đã tiêu thụ hơn 12 tấn nông sản.
Đại Nghĩa chia sẻ: “Nghĩa nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta là mua giúp bà con Hải Dương nông sản và tìm đầu tiêu thụ, thì giờ bà con đến lấy nhiều hơn bình thường một chút càng tốt, hay có lấy về mang đi bán lại cũng không sao. Vì nếu có lấy nhiều hơn thì có khi cũng lấy dùm cho bà con hàng xóm, chứ nông sản cũng đâu thể lấy về mà tích trữ lâu được. Còn nếu có đi bán thì cứ coi như mình đang giúp một số người có thêm thu nhập, vậy cũng tốt mà. Quan trọng là chúng ta đã mua được nông sản từ Hải Dương và có được nơi để tiêu thụ, vẫn còn hơn là để nó hư phải bỏ đi thì lại càng phí”.

Tài khoản An Vui của Đại Nghĩa luôn có những hành động thiết thực giúp đỡ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ảnh: FBNV

Theo Đại Nghĩa, tại địa điểm này, anh và các cộng sự đặt một thùng trống nhận tiền ủng hộ tuỳ tâm của người đến lấy nông sản. Sau khi kiểm tra, nam MC cho biết số tiền có được hiện tại là hơn 20 triệu đồng. Điều đó khiến Đại Nghĩa không khỏi vỡ òa. Anh cập nhật thêm tình hình: “Chiều tối nay Nghĩa sẽ tiếp tục mua nông sản và sẽ mang đến điểm này tiếp cho bà con. Giờ thì cộng sự của Nghĩa sẽ tiếp tục qua những điểm còn lại của chúng ta để xem tình hình những nơi đó như thế nào".
Cùng thời điểm này, Lê Dương Bảo Lâm cũng có hành động thiết thực khi đứng ra giải cứu 5 tấn bắp cải cho người dân. Theo nam diễn viên, anh sẽ mang một số nông sản lên chùa gần nhà, phần còn lại sẽ để trước shop của mình để người dân có thể lấy về dùng. Anh chia sẻ: “Một người một bắp cải nhé, không mất tiền nha mọi người. Dịch ai cũng khổ, hỗ trợ bà con xíu ạ". Đồng thời, quán quân Cười xuyên Việt 2015 cho biết anh đang liên hệ để mang về 5 tấn cà chua, hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cùng chồng hỗ trợ mua nông sản giúp người dân

Ảnh: FBNV

Hành động của Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi việc làm ý nghĩa của các nghệ sĩ khi đứng ra hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, giải quyết khó khăn trước mắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, toàn tỉnh Hải Dương còn khoảng 4.000 ha cà rốt, bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá và các loại hành củ đang đến thời điểm rộ thu hoạch. Một số địa phương lo ngại trước diễn biến dịch Covid-19 nên đã hạn chế, thậm chí “đóng cửa” những xe chở hàng xuất phát từ tỉnh Hải Dương. Do bị ách tắc trong khâu vận chuyển nên nhiều doanh nghiệp không thể về vùng nguyên liệu Hải Dương để thu mua nông sản. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tích cực kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, từng bước giải tỏa những vướng mắc trong khâu vận chuyển từ vùng nguyên liệu đến các điểm sơ chế, đóng gói và chuyển ra tỉnh thành khác để tiêu thụ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.