Đại ngàn Tây nguyên vẫy gọi

03/01/2014 08:00 GMT+7

Vùng đất Tây nguyên huyền thoại với những tinh hoa văn hóa được kết tinh, lưu giữ từ bao đời nay của đồng bào các dân tộc ở đây đang vẫy gọi bước chân du khách khám phá…

 Cồng chiêng Tây nguyên
Cồng chiêng Tây nguyên - Ảnh: G.B


Nói đến Tây nguyên không chỉ có không gian văn hóa cồng chiêng - được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà nơi đây còn là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc, có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, có những trường ca, sử thi thấm đẫm huyền thoại, những lễ hội làm say đắm lòng người. Không chỉ vậy, những buôn làng, những cánh “rừng thiêng”… ở vùng đất này cũng sẽ là một sức hút mạnh đối với du khách gần xa. Những nét văn hóa đặc sắc này chính là sự khác biệt của Tây nguyên so với những vùng miền khác, là điểm mới lạ, hấp dẫn mời gọi du khách.

Theo Bộ VH-TT-DL, Năm du lịch quốc gia 2014 Tây nguyên – Đà Lạt là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá thiên nhiên và con người Tây nguyên nói chung với bạn bè trong nước và thế giới. Và đây sẽ là cơ hội để Tây nguyên củng cố, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng du lịch, đầu tư sản phẩm, nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Tây nguyên để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Chính vì vậy, việc kết nối chặt chẽ và khai thác các thế mạnh về thắng cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa phong phú, đặc sắc, cũng như liên kết xây dựng các tour tuyến du lịch mang tính đặc thù được 5 tỉnh Tây nguyên quan tâm thực hiện. Hàng loạt các sự kiện tiêu biểu đã được lên kế hoạch và diễn ra trong năm 2014 như: liên hoan nghệ thuật thổ cẩm và trình diễn trang phục Tây nguyên; diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc; người đẹp các dân tộc trình diễn trang phục; liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc nhạc cụ dân tộc; liên hoan ẩm thực; festival cồng chiêng quốc tế lần thứ 2…

Từng địa phương cũng có chương trình hoạt động riêng cho mình, đặc biệt  sẽ đưa vào khai thác các tour tuyến du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng có của vùng đất này. Đắk Lắk có tour du lịch homestay “Đến với voi Bản Đôn” nhằm giúp du khách tìm hiểu về nghề săn voi, thuần dưỡng voi và tìm hiểu về huyền thoại A Ma Công, dự khán lễ hội đua voi Bản Đôn. Đắk Nông có tour du lịch dã ngoại “Những thác nước hùng vĩ trên cao nguyên M’Nông”, tìm hiểu một số lễ hội đặc sắc của người M’Nông. Tỉnh Gia Lai có tour du ngoạn sông nước hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, tìm hiểu sự tích “Vua Lửa” và Kon Tum thì có tour du lịch văn hóa Cột mốc quốc gia chung 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia… Riêng Lâm Đồng cũng đã giới thiệu đến du khách 6 tour du lịch đặc trưng nhằm giúp du khách tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động lao động sản xuất, đan lát, dệt thổ cẩm của đồng bào bản địa; tham quan rừng cây, thác nước; tìm hiểu các di tích, thắng cảnh; tham dự các lễ hội văn hóa của người bản địa. Đặc biệt trong số những tour này sẽ có tour du lịch dã ngoại “Theo dấu chân nhà thám hiểm Yersin – người tìm ra Đà Lạt” sẽ giúp du khách trải nghiệm, khám phá tuyến đường bác sĩ Yersin đến Đà Lạt bằng các phương tiện xe đạp, ngựa, đi bộ và xe lửa.  

Năm qua, ngành du lịch Việt Nam đón và phục vụ gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 200.000 tỉ đồng; trong đó, Tây nguyên đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa, doanh thu du lịch đạt 8.134 tỉ đồng. Hy vọng sự kiện Năm du lịch quốc gia được tổ chức xuyên suốt trong năm 2014 này, du lịch Tây nguyên sẽ có bước đột phá, phát triển mạnh hơn nữa để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với vùng đất này nhiều hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương phát triển.

Gia Bình

 >> Bảo tồn cồng chiêng gặp khó vì kinh phí nhỏ giọt
>> Đội cồng chiêng trẻ em C’Tu
>> Cồng chiêng cuốn hút khách du xuân
>> Đưa cồng chiêng vào trường học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.