Đại lý nhận cọc Viloran, Volkswagen Việt Nam chưa muốn 'buông' phân khúc xe gia đình?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
05/11/2023 12:18 GMT+7

Chưa công bố giá bán chính thức, nhưng đại lý Volkswagen đã mở sổ nhận đặt cọc cho thấy Volkswagen Viloran sẽ sớm bán chính hãng tại Việt Nam. Mẫu xe này định vị ở phân khúc xe gia đình cỡ lớn, cạnh tranh với Kia Carnival.

Sau khi gây sốt trên thị trường Việt Nam với liên tiếp những màn giảm giá mạnh tay cho các mẫu xe đang phân phối như Tiguan, Touareg, T-Cross,… thương hiệu xe Đức - Volkswagen mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý của người dùng ô tô tại Việt Nam. Khi "rục rich" ra mắt thêm một mẫu xe hoàn toàn mới có tên gọi Volkswagen Viloran.

Đây là mẫu MPV có kích thước khá lớn, định vị ngang tầm với Kia Carnival và Peugeot Traveller đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, Viloran sở hữu số đo dài, rộng, cao lần lượt 5.346 x 1.976 x 1.781 (mm). Cùng chiều dài cơ sở ở mức 3.180 mm.

Đại lý nhận cọc Viloran, Volkswagen Việt Nam chưa muốn ‘buông’ phân khúc xe gia đình? - Ảnh 1.

Nhiều đại lý Volkswagen tại Việt Nam bắt đầu mở nhận cọc với mẫu Volkswagen Viloran

Tương tự những mẫu xe "anh em", Viloran cũng được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB mới tập đoàn Volkswagen. Mặc dù vậy, do hướng đến nhóm khách hàng gia đình nên kiểu dáng, thiết kế của Viloran mềm mại hơn. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn hình thang, nối liền cụm đèn pha LED hai bên. Khu vực đuôi xe cũng tinh gọn với đèn hậu LED mỏng, thiết kế nối liền nhau bởi đường viền crôm theo xu hướng của nhiều mẫu xe trên thị trường hiện nay.

Điểm nhấn ở phần thân xe của Volkswagen Viloran chính là thiết kế thuôn dài đúng kiểu minivan, đồng thời trang bị cửa hông dạng trượt.

Bên trong khoang cabin, tương tự những mẫu xe nhà Volkswagen, Viloran cũng có thiết kế nội thất tổng thể khá đơn giản nhưng bố trí khoa học và hài hòa. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này sở hữu nhiều tính năng, tiện ích phục vụ người dùng như ghế bọc da cao cấp, tích hợp các tính năng sưởi, làm mát hay masage; bảng đồng hồ điện tử Virtual Cockpit và cửa sổ trời toàn cảnh.

Đại lý nhận cọc Viloran, Volkswagen Việt Nam chưa muốn ‘buông’ phân khúc xe gia đình? - Ảnh 2.

Volkswagen Viloran trang bị tổng cộng 7 ghế ngồi. Trong đó, 2 ghế ở hàng thứ 2 thiết kế kiểu ghế thương gia, tương tự như đối thủ Kia Carnival đang bán tại Việt Nam.

Ở khả năng vận hành, hiện vẫn chưa rõ Volkswagen Viloran sắp về Việt Nam sử dụng loại động cơ nào. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mẫu xe Đức được trang bị động cơ xăng dung tích 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm với bản tiêu chuẩn. Trong khi, bản cao cấp tinh chỉnh lên mức 217 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Cả 2 phiên bản đều đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Nhiều đại lý Volkswagen thời điểm hiện tại đã bắt đầu nhận đặt cọc cho "tân binh" có tên gọi Volkswagen Viloran, đồng thời thông báo với khách hàng thời gian giao xe dự kiến trước Tết Nguyên Đán 2024.

Đại lý nhận cọc Viloran, Volkswagen Việt Nam chưa muốn ‘buông’ phân khúc xe gia đình? - Ảnh 3.

Volkswagen Viloran kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Đức tìm được chỗ đứng trong phân khúc xe gia đình tại Việt Nam

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Volkswagen "thử sức" ở phân khúc xe gia đình tại Việt Nam. Bởi trước đó, vào cuối năm 2016, thương hiệu xe Đức đã từng trình làng mẫu Volkswagen Sharan. Tuy nhiên, mức giá lên đến gần 2 tỉ đồng cùng thiết kế có phần nhàm chán khiến mẫu xe "tiền nhiệm" này không thể cạnh tranh và trụ lại thị trường.

Chính vì vậy, trong lần trở lại này, liên doanh Đức kỳ vọng Viloran với thiết kế hiện đại và trang bị nhiều công nghệ hơn, sẽ giúp Volkswagen tìm được chỗ đứng ở phân khúc xe gia đình tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.