Đài Loan sẽ tăng chi tiêu quân sự lên mức cao kỷ lục

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2023 22:57 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay 21.8 cho hay chi tiêu quân sự của vùng lãnh thổ này sẽ đạt mức kỷ lục 606,8 tỉ Đài tệ (19 tỉ USD) vào năm 2024.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết trong một tuyên bố rằng chi tiêu quân sự "dự kiến sẽ đạt 2,5% GDP". AFP dẫn dữ liệu chính thức cho hay khoản chi tiêu được đề xuất sẽ tăng 3,5% so với mức 586,3 tỉ Đài tệ của năm 2023.

"Đài Loan phải tiếp tục củng cố khả năng tự vệ và thể hiện quyết tâm tự vệ để đảm bảo an ninh và lợi ích của mình, đồng thời tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quốc tế", bà Thái nhấn mạnh.

Bà Thái đã được Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Trần Kiến Nhân thông báo tóm tắt về đề xuất ngân sách năm 2024. Đề xuất này sẽ được công bố vào ngày 24.8 và sau đó sẽ được đệ trình lên Viện Lập pháp Đài Loan để phê duyệt.

Đài Loan sẽ tăng chi tiêu quân sự lên mức cao kỷ lục  - Ảnh 1.

Thủy thủ từ tàu hộ vệ Đài Loan theo dõi một tàu hộ vệ của Trung Quốc tại một địa điểm không được tiết lộ, trong ảnh do lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan cung cấp ngày 20.8

Reuters

Trung Quốc đã gia tăng áp lực chính trị và kinh tế đối với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016.

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn vào tháng 8.2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, và có động thái tương tự sau khi bà Thái gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ đương nhiệm Kevin McCarthy ở bang California trong tháng 4.

Gần đây nhất, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận mới xung quanh Đài Loan vào ngày 19.8, một ngày sau khi cấp phó của bà Thái là ông Lại Thanh Đức, cũng là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào năm tới, trở về sau chuyến thăm Paraguay với hai chặng dừng chân tại Mỹ.

Mỹ nói gì khi Trung Quốc lên án chuyến quá cảnh của phó lãnh đạo Đài Loan

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định 45 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong cuộc tập trận mới, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.