Đài Loan nói gì sau cảnh báo của thủ tướng Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2021 17:57 GMT+7

Đài Loan hôm nay 5.3 đề nghị Bắc Kinh bắt đầu có sự tương tác “thiện ý” với Đài Bắc để dần dần giải quyết các bất đồng thông qua liên lạc, sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo về ly khai.

Văn phòng phụ trách các đề đại lục (MAC) của Đài Loan còn tuyên bố chính quyền Đài Bắc sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và tự do của vùng lãnh thổ này, theo Reuters. MAC nhấn mạnh các cuộc trao đổi có trật tự và bổ ích sẽ tốt hơn là tình trạng gây sức ép lên Đài Loan.
Trước đó vài giờ, phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Bắc Kinh vẫn quyết tâm “thúc đẩy mối quan hệ hòa bình giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan và việc tái thống nhất của Trung Quốc”. Mặt khác, ông Lý nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn sẽ cảnh giác cao độ và ngăn chặn bất kỳ hoạt động ly khai đòi độc lập cho Đài Loan”.

[VIDEO] Không quân Đài Loan diễn tập mô phỏng chiến tranh

Trung Quốc cho rằng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn muốn thúc đẩy độc lập chính thức cho Đài Loan, lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh đã đặt ra. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Đài Loan, theo Reuters.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc cho máy bay quân sự, kể cả chiến đấu cơ và oanh tạc cơ, bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan gần như mỗi ngày, theo hãng tin CNA dẫn dữ liệu từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.