Đài Loan ngang ngược đưa máy bay không người lái đến Trường Sa

Khánh An
Khánh An
26/08/2020 11:47 GMT+7

Đài Loan ngang nhiên tuyên bố đưa máy bay không người lái đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông và quần đảo Đông Sa (Pratas).

Báo Taiwan News ngày 26.8 dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Sử Thuận Văn xác nhận thông tin Đài Loan sẽ đưa các máy bay không người lái (UAV) đến đảo Ba Bình, đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng do Đài Loan kiểm soát phi pháp.
Bên cạnh đó, Đài Loan cũng sẽ đưa UAV đến quần đảo Đông Sa (Pratas) ở phía bắc Biển Đông. Ông Sử ngang ngược tuyên bố rằng quyết định trên nằm trong chính sách Biển Đông của Đài Loan và nhằm “cải thiện năng lực phòng vệ trên các đảo”.
Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin Đài Loan tăng cường điều động các UAV nhằm nhanh chóng ứng phó với các tình huống khó lường và củng cố năng lực do thám ở Đông Sa và Ba Bình, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Sử Thuận Văn

Ảnh chụp màn hình Apple News

Đài CNA dẫn lời ông Sử xác nhận Đài Loan sẽ điều các UAV nội địa đến khu vực, nhưng cảnh báo người dân không nên suy diễn vì các UAV nhằm giúp lực lượng tuần duyên “duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực” cũng như tăng cường phòng vệ.
Các UAV hiện đang được nâng cấp nhằm cải thiện khả năng ổn định và an toàn khi bay. Mỗi chiếc Albatros có thân dài 5,3 m và sải cánh 8,6 m, với khả năng chở theo 55 kg và bay ở độ cao 4 km trong thời gian tối đa là 12 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.