Đài Loan lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật gần Trung Quốc đại lục

Văn Khoa
Văn Khoa
20/02/2022 12:29 GMT+7

Đài Loan sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật vào tháng tới tại một số đảo do Đài Bắc kiểm soát, trong đó có 2 đảo nằm gần Trung Quốc đại lục.

Tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 20.2 dẫn thông báo từ lực lượng phòng vệ Đài Loan cho hay binh sĩ cùng tên lửa và pháo đóng trú tại các đảo Đông Dẫn, Kim Môn và Bành Hồ sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật từ ngày 16-17.3. Đông Dẫn và Kim Môn là hai đảo tiền tiêu nằm gần thành phố Hạ Môn và Phúc Châu (thuộc tỉnh Phúc Kiến củaTrung Quốc), còn đảo Bành Hồ nằm giữa tỉnh Phúc Kiến và thành phố Gia Nghĩa của Đài Loan.

Theo kế hoạch, các cuộc tập trận diễn ra vào buổi sáng và ban đêm, mô phỏng các kịch bản chiến đấu cơ và tàu đổ bộ tấn công 3 đảo liên quan. Đài Loan đã triển khai số lượng lớn tên lửa đến 3 đảo này, gồm có tên lửa đạn đạo đối không Thiên Cung, tên lửa hành trình chống hạm Hùng Phong và tên lửa hành trình đối không Vạn Kiếm, cùng một số vũ khí khác. Đài Loan cũng có kế hoạch triển khai tên lửa chống hạm Harpoon đến đảo Bành Hồ sau khi nhận tên lửa này từ Mỹ trong năm nay.

Xe tăng Đài Loan khai hỏa trong một cuộc tập trận mô phỏng quân đội Trung Quốc tấn công vùng lãnh thổ này

Reuters

Ngoài ra, lực lượng tuần duyên Đài Loan cũng thông báo sẽ tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật từ ngày 26-31.3 tại quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát ở Biển Đông. Một số chuyên gia cho rằng quần đảo Đông Sa, nằm cách thành phố Cao Hùng của Đài Loan khoảng 450 km, là một trong những mục tiêu dễ bị quân đội Trung Quốc tấn công.

Trong cuộc tập trận sắp tới, lực lượng tuần duyên Đài Loan được cho là sẽ phóng thử rốc két Kestrel được sử dụng cho việc đẩy lùi tàu đổ bộ và cuộc tấn công bằng đường biển, theo SCMP. Rốc két Kestrel có tầm bắn khoảng 400 m và có thể được gắn đầu đạn có khả năng phá vỡ bề mặt của một xe tăng hoặc một bức tường dày 30 cm.

Huấn luyện "người nhái" Đài Loan: ngày kiệt sức, đêm thức trắng, "lối thiên đường" đầy đá sắc

Kế hoạch tập trận như trên được công bố trong bối cảnh ngày càng có quan ngại rằng cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể xảy ra nếu quân đội Trung Quốc chiếm một đảo do Đài Loan kiểm soát để buộc Đài Bắc tham gia các cuộc đàm phán tái thống nhất.

Phát biểu trong một buổi lễ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 9.10.2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ thực hiện tái thống nhất Đài Loan. Ông nói: "Thống nhất hoàn toàn tổ quốc nhất định phải thực hiện và có thể thực hiện được". Chủ tịch Tập không nhắc đến việc sử dụng vũ lực trong bài phát biểu, và cho biết Bắc Kinh đặt mục tiêu thống nhất trong hòa bình, nhằm đảm bảo lợi ích tổng thể cho người dân Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.