Đài Loan hỏi mua tàu chiến Mỹ mặc Trung Quốc làm khó

10/12/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan phòng vệ Đài Loan lên kế hoạch mua hai tàu khu trục của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ không dao động trước sự phản đối của Bắc Kinh về thương vụ này, theo Reuters.

Đài Loan sẽ mua tàu Mỹ bất chấp Trung Quốc phản đối 1
Người phát ngôn cơ quan phòng vệ Đài Loan David Lo - Ảnh: AFP 

Người phát ngôn cơ quan phòng vệ Đài Loan David Lo cho biết hòn đảo này sẽ dành khoảng 176 triệu USD để mua hai tàu khu trục. Khoản tiền này chưa bao gồm những chi phí nâng cấp cần thiết khác. Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ xem xét nhu cầu để quyết định mua thêm hai tàu nữa, theo Reuters ngày 9.12.

"Ngân sách để mua hai tàu khu trục đã được thông qua", Reuters dẫn lời ông David Lo. Ông Lo cho biết Đài Loan hy vọng các tàu này có thể lập tức đi vào hoạt động. Người phát ngôn cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng nói rằng: "Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ không chịu tác động trước những mối đe dọa từ phía Trung Quốc", theo Reuters.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép bán 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Perry cho Đài Loan. Hạ viện Mỹ cũng từng thông qua 1 dự luật tương tự và bị Bắc Kinh lên tiếng phản đối hồi tháng 4, theo Reuters. 

“Kệ” Trung Quốc nổi giận, Đài Loan hỏi mua tàu chiến Mỹ 1 
Tàu khu trục nhỏ lớp Perry của Đài Loan (bên trái) - Ảnh: Reuters

Ngày 8.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: “Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã có các biện pháp phản đối với phía Mỹ. Chúng tôi hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ ngăn chặn việc tiếp tục dự luật này. Hơn nữa, chúng tôi mong các quan chức mới của Washington sẽ ngăn chặn việc thực thi dự luật để tránh phương hại tới sự phát triển quan hệ 2 nước”.

Trên thực tế, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan những năm gần đây đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, theo Reuters.

Theo Đạo luật về quan hệ với Đài Loan, Mỹ có nghĩa vụ trợ giúp Đài Loan trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Đạo luật này có hiệu lực từ năm 1979 khi Washington cắt quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này để công nhận một nhà nước Trung Quốc.

Trong khi đó, từ năm 2008, Trung Quốc và Đài Loan đã ký kết một loạt các thỏa thuận kinh tế và thương mại mang tính bước ngoặt tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều ngờ vực về quân sự và chính trị giữa hai bên, theo Reuters..

Ngọc Mai

>> Đài Loan phạt 'bệnh nhân Ebola đầu tiên
>> Tướng Trung Quốc đề nghị dùng vũ lực thu phục Đài Loan
>> Đài Loan có ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên
>> Mã Anh Cửu và những ngày sóng gió sắp tới ở Đài Loan
>> Đài Loan công bố lãnh đạo mới của Viện hành pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.